Kẻ cướp giật túi xách khiến bị hại bốn lần phải mổ hộp sọ bị phạt 18 năm tù

(PLO)- Phạm Thế Quang cướp giật túi xách bất thành nhưng khiến bị hại tổn thương cơ thể 89%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Phạm Thế Quang (sinh năm 2000, ngụ tại phường 16, quận 8) 18 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 500 triệu đồng sau khi bị hại đã trải qua bốn lần mổ hộp sọ hiện vẫn liệt một bên tay.

Trước đó, VKS đề nghị phạt Quang từ 14 đến 16 năm tù. Luật sư bào chữa yêu cầu bị cáo cúi đầu xin lỗi bị hại tại toà và mong toà ghi nhận việc gia đình bị cáo dù khó khăn nhưng cố gắng khắc phục 45 triệu đồng trước.

Bị cáo Quang xin lỗi bị hại tại phiên xử. Ảnh: H.YẾN

Bị cáo Quang xin lỗi bị hại tại phiên xử. Ảnh: H.YẾN

Hồ sơ thể hiện, vào lúc7 giờ ngày 30-3-2021, Quang điều khiển xe Wave đi từ khách sạn (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) về nhà trên đường An Dương Vương (phường 16, Quận 8).

Khi đến đoạn giao nhau giữa Đường số 17A và đường Hàng Dương, Quang thấy chị HTT chạy xe Honda SH đeo túi xách bên hông phải nên nảy sinh ý định cướp giật túi xách, lấy tài sản bán tiêu xài.

Quang bám theo phía sau xe mô tô của chị HTT để chờ cơ hội thuận lợi cướp giật túi xách. Đi theo được khoảng 15 phút, đến đoạn đường có ít dân cư, Quang tăng ga điều khiển xe vượt về phía trước, áp sát bên phải chụp lấy túi xách và giật mạnh. Tuy nhiên, sợi dây đeo túi xách không đứt, làm cho chị HTT loạng choạng.

Quang tăng ga điều khiển xe chạy về phía trước. Khi vừa vượt qua, Quang nghe thấy tiếng động lớn thì biết chị này đã bị té ngã nên tiếp tục tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và trình báo công an. Còn Quang về khách sạn ở và vứt bỏ bộ quần áo đã mặc khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Theo kết luận giám định pháp y về thương tích, chị HTT bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 89%. Chấn thương đầu gây nguy hiểm đến tính mạng, các chấn thương còn lại thì không nguy hiểm đến tính mạng.

Kết luận định giá tài sản hai điện thoại di động, túi xách có tổng giá trị là hơn 3,1 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm