Kết quả phúc thẩm 7 bị cáo trong vụ vi phạm đất đai ở quận Bình Thủy

(PLO)-  Cựu phó chủ tịch quận Bình Thủy, Cần Thơ cùng 6 thuộc cấp phạm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai được tòa phúc thẩm cho hưởng án treo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, nguồn tin của PLO cho biết, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

7 bị cáo trong vụ vi phạm đất đai quận Bình Thủy trong một lần ra tòa sơ thẩm. Ảnh: NHẪN NAM

7 bị cáo trong vụ vi phạm đất đai quận Bình Thủy trong một lần ra tòa sơ thẩm. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, TAND Cấp cao quyết định không chấp nhận kháng nghị của VKSND TP Cần Thơ về áp dụng tình tiết định khung, không cho bị cáo Nguyễn Văn Tuấn hưởng án treo và giữ nguyên hình phạt đối với các bị cáo Lê Văn Trứ, Lê Hồng Khánh.

Chấp nhận một phần kháng nghị về giảm hình phạt đối với bị cáo Lê Văn Vũ và giữ nguyên hình phạt đối với các bị cáo Huỳnh Trung Thanh, Nguyễn Việt Hòa và Trần Tuấn Anh. Tòa cũng chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo Vũ, Khánh và Trứ, sửa bản án sơ thẩm về hình phạt đối với ba bị cáo này.

Tòa tuyên bố các bị cáo phạm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai và phạt bảy bị cáo các mức án từ sáu tháng đến hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX phúc thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo là trái pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai, gây thiệt hại cho nhà nước. Tòa án sơ thẩm tuyên bố các bị cáo phạm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tòa phúc thẩm cho rằng tòa sơ thẩm quy đổi thành tiền (đối với các phần diện tích đất các bị cáo đã cho chuyển mục đích sử dụng sai) không áp dụng theo kết luận của hội đồng định giá trong tố tụng hình sự mà áp dụng theo quyết định ban hành bảng giá đất của UBND TP Cần Thơ giai đoạn 2015-2019 ( hơn 2,8 tỉ) là đúng quy định theo Luật Đất đai.

Ngoài ra, tòa nhận được công văn của HĐND và Sở TN&MT TP Cần Thơ trả lời liên quan đến nghị quyết của HĐND TP cho biết, cuối năm 2022, HĐND TP đã ban hành nghị quyết dừng việc thực hiện Đề án khai thác quỹ đất TP, giai đoạn 2017-2022 (trong đó có khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy).

Theo đó, tòa cho rằng dự án mà các bị cáo có sai phạm đã dừng thực hiện. Người dân sử dụng đất tại dự án nêu trên không bị chi phối bởi các quyết định của UBND và nghị quyết của HĐND TP. Từ đó nhà nước không bị thiệt hại…

“Đây là chuyển biến tình hình do thay đổi chính sách của chính quyền địa phương, được coi là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt. Các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có mục đích vụ lợi, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng” – tòa phúc thẩm nhận định.

Sơ thẩm 4 án treo, 3 án giam

Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 2-11-2015 đến ngày 13-7-2017, các bị cáo với chức trách nhiệm được giao, biết rõ kế hoạch sử dụng đất các năm 2015, 2016, 2017 của quận Bình Thủy được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nhiều nghị quyết, quyết định đã được triển khai thực hiện, đảm bảo mục đích sử dụng đất, không để tình trạng phân lô, phân nền trái phép, xây dựng nhà và công trình kiến trúc vi phạm quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Tuy nhiên, các bị cáo vẫn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa sang đất ở đô thị với người sử dụng đất là các hộ gia đình, cá nhân tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy.

Trong đó, bị cáo Tuấn ký 30 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 39 thửa với tổng diện tích gần 14.800 m, trị giá hơn 9,9 tỉ. Vũ ký 29 tờ trình đề nghị chuyển mục đích, tương ứng 13.700 m.

22

Thanh kiểm tra hồ sơ, ký nháy để Vũ ký vào 29 tờ trình. Trứ ký duyệt mảnh trích đo của 7 thửa đất. Hòa ký kiểm tra mảnh trích đo 8 thửa. Khánh trực tiếp đo đạc, thẩm định nhu cầu sử dụng đất 18 thửa và kiểm tra mảnh trích đo địa chính một thửa. Tuấn Anh trực tiếp đo đạc, thẩm định sáu thửa.

Xử sơ thẩm vào ngày 14-1-2022, TAND TP Cần Thơ đã tuyên bố các bị cáo phạm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Theo đó, bốn bị cáo được hưởng án treo gồm Nguyễn Văn Tuấn một năm sáu tháng tù treo, Huỳnh Trung Thanh hai năm tù treo, Nguyễn Việt Hòa một năm tù treo, Trần Tuấn Anh sáu tháng tù treo; Ba bị cáo bị phạt tù giam gồm Lê Văn Vũ hai năm sáu tháng tù, Lê Văn Trứ một năm sáu tháng tù, Lê Hồng Khánh 9 tháng tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm