Khách Hàn Quốc đến Việt Nam đông nhất trong 4 tháng đầu năm

(PLO)- Trong bốn tháng đầu năm 2023, lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam đông nhất, cán mốc 1 triệu lượt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Tổng Cục Du lịch, tổng thu từ khách du lịch 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt hơn 196.000 tỉ đồng. Trong đó, khách quốc tế đạt 3,7 triệu lượt, khách nội địa đạt 38 triệu lượt.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong bốn tháng đầu năm 2023, cán mốc 1 triệu lượt, tiếp theo là Mỹ (263.000 lượt). Trung Quốc vươn lên ở vị trí thứ ba (252.000 lượt).

Khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng sau khi mở lại tour du lịch đến Việt Nam

Khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng sau khi mở lại tour du lịch đến Việt Nam

Trong tháng 4, động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Trung Quốc sau khi nước này mở lại tour du lịch theo đoàn đến Việt Nam từ 15-3.

Theo đó, lượng khách đến từ thị trường này đạt 112.000 lượt trong tháng 4, tăng 61,5% so với tháng 3. Đây là thị trường có mức tăng trưởng tốt nhất.

Tổng Cục Du lịch cho biết, mặc dù vẫn đang trong mùa thấp điểm của du lịch quốc tế nhưng lượng khách đến Việt Nam trong tháng 4 vẫn tăng, thậm chí đạt cao nhất trong bốn tháng đầu năm.

Với con số 3,7 triệu lượt khách quốc tế đã đạt gần 50% mục tiêu kế hoạch năm 2023. Ngành du lịch có khả năng sẽ đạt và vượt mục tiêu 8 triệu khách quốc tế trong năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm