Khánh thành công viên lớn nhất quận Bình Tân

Khánh thành công viên lớn nhất quận Bình Tân

(PLO)- Sau 20 năm, từ bãi trung chuyển rác, công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc  giai đoạn 1 đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Sáng 30-11, quận Bình Tân tổ chức lễ khánh thànhcông viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (giai đoạn 1). Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và phát triển quận Bình Tân (3-12-2003 - 3-12-2023).

Tham dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Thiện Nhân, Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM; ông Huỳnh Khắc Điệp, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân; ông Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân.

cong-vien-trung-tam-khu-dan-cu-vinh-loc-5.JPG
Các đại biểu cắt băng khánh thành công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc, quận Bình Tân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dự án phát triển đô thị lớn nhất Bình Tân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân ông Vũ Chí Kiên cho biết, dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 929/1999 đến nay đã hơn 20 năm.

Đây là một trong những dự án phát triển đô thị đầu tiên và lớn nhất của quận Bình Tân với diện tích 112,8 ha. Trong đó, quy hoạch công viên trung tâm với diện tích khoảng 5,8ha (bao gồm giai đoạn 1 và giai đoạn 2).

cong-vien-trung-tam-khu-dan-cu-vinh-loc-8.jpg
Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trồng cây tại công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cũng nhìn nhận, qua hơn 20 năm, dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc đã thay đổi diện mạo khu vực từ những ruộng đồng vùng ven trở thành một khu đô thị hiện đại.

Tuy nhiên, do những khó khăn nhất định, dự án chưa thể hoàn thành tất cả hạng mục theo quy hoạch, trong đó có khu công viên trung tâm chưa được đầu tư.

“Thời gian qua, UBND quận cùng chủ đầu tư đã nỗ lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án, ưu tiên tập trung thực hiện các hạng mục công cộng, đặc biệt là khu công viên trung tâm để phục vụ người dân, hoàn thành sớm dự án” - ông Kiên nói.

cong-vien-trung-tam-khu-dan-cu-vinh-loc-6.JPG
Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM trồng cây tại công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
cong-vien-trung-tam-khu-dan-cu-vinh-loc-7.JPG
Các công nhân đang tiếp tục hoàn thiện công trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Niềm vui sau 20 năm Chính quyền, người dân cùng nỗ lực

Ông Kiên thông tin, từ tháng 5-2023, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 5 đã khởi công công trình xây dựng công viên trung tâm giai đoạn 1. Đến nay, giai đoạn 1 đã hoàn thành với diện tích khoảng 3 ha.

“Sau khi công viên đi vào hoạt động, tôi mong UBND phường Bình Hưng Hòa B sẽ khai thác tốt và tổ chức được nhiều hoạt động cộng đồng phục vụ người dân”- ông Kiên gửi gắm.

công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc
Toàn cảnh công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG
công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc
Người dân đi dạo buổi sáng bên bờ hồ công viên. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Có mặt trong ngày khánh thành công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc, ông Nguyễn Hữu Ngữ (ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận, Bình Tân) không khỏi xúc động. Ông Ngữ chia sẻ khi dự án chưa hoàn thành, nơi đây là một điểm trung chuyển rác lớn, thường xuyên gây ô nhiễm và mất trật tự.

“Đã hơn 20 năm từ ngày được Chính phủ phê duyệt dự án, hôm nay tôi và người dân rất xúc động, vỡ òa khi công viên chính thức đưa vào sử dụng. Đây là thành quả của chính quyền và người dân quận Bình Tân, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 đã đồng lòng thực hiện” - ông Ngữ phấn khởi.

Trước đây, dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc, trong đó có công viên trung tâm, thuộc xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh, nay thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Năm 1999, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án, giao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 5 làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, dự án vẫn kéo dài do các vướng mắc trong công tác bồi thường và các vấn đề điều chỉnh quy hoạch.

công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc
Toàn cảnh công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc nhìn từ trên cao. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Đến tháng 5-2023, công trình xây dựng công viên trung tâm giai đoạn 1 được khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư trên 19 tỉ đồng. Sau 165 ngày thi công, công trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Công viên được bao quanh bởi các tuyến đường số 3, đường số 8, đường Bình Thành và đường số 10. Công trình được đầu tư đồng bộ bao gồm các hạng mục lối đi bộ, hồ nước tự nhiên, hàng rào an toàn, mảng xanh đa dạng, sân sinh hoạt cộng đồng, thể dục thể thao, bãi xe cùng các hạng mục công trình phụ trợ và hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

Đọc thêm