Khơi thông kênh trái phiếu doanh nghiệp

(PLO)- Trong bối cảnh kênh vốn tín dụng ngân hàng bị siết chặt như hiện nay thì kênh vốn này cần được khơi thông càng sớm càng có lợi cho các doanh nghiệp, nền kinh tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực tế đã chứng minh rõ kênh huy động vốn từ trái phiếu doanh nghiệp là vô cùng quan trọng và cần thiết. Nguồn vốn từ kênh này đã giúp các nhà sản xuất, kinh doanh bổ sung dòng tiền, giảm sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng.

Trong những năm qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tăng trưởng ấn tượng. Hiện nay, quy mô của thị trường TPDN ước đạt khoảng 1,5 triệu tỉ đồng. Tuy nhiên, những tháng gần đây thị trường này trầm lắng sau một số sự kiện như vụ Tân Hoàng Minh.

Trong báo cáo mới phát hành, Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam cho biết trong tháng 10 vừa qua chỉ có 210 tỉ đồng TPDN riêng lẻ được phát hành. Tính chung giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng giảm đến 56% và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Đây là cú giảm sâu chưa từng thấy trên thị trường này.

TPDN là nguồn vốn rất quan trọng, thế nên khi kênh dẫn vốn từ đây bị thắt chặt, trầm lắng đã khiến nhiều nhà sản xuất, kinh doanh có nhu cầu và khả năng phát hành TPDN bị ảnh hưởng theo. Chưa kể áp lực nợ TPDN sắp đến hạn khiến nhiều công ty có thể không trụ được trên thị trường vì cửa gọi vốn bị thu hẹp.

Vì vậy, hơn lúc nào hết các chủ thể tham gia thị trường TPDN cần chung tay xây dựng lại niềm tin, khơi thông thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh kênh vốn tín dụng ngân hàng bị siết chặt như hiện nay thì kênh vốn này cần được khơi thông càng sớm càng có lợi cho các doanh nghiệp, nền kinh tế.

Cụ thể, cơ quan quản lý nhà nước cần kiểm soát chặt tình trạng phát hành trái phiếu nhưng không nên để thị trường này ách tắc, tạo ra nút thắt khiến doanh nghiệp không thể huy động vốn. Nghĩa là thông qua khung khổ pháp lý, giám sát, kiểm tra… để chấn chỉnh, tạo điều kiện cho thị trường này phát triển an toàn, minh bạch.

Nhà phát hành thì đề cao tính minh bạch, rõ ràng, công bố thông tin đầy đủ và giữ chữ tín với nhà đầu tư, thanh toán đầy đủ, đúng hạn. Còn nhà đầu tư thì cần nâng cao hiểu biết về thị trường này, tuân thủ pháp luật, tránh chạy theo tin đồn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời báo Pháp Luật TP.HCM mới đây đã nhấn mạnh: Những sai phạm của một số cá nhân, tổ chức trên thị trường TPDN riêng lẻ vừa qua đúng là “con sâu làm rầu nồi canh”, làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư nhưng không đại diện cho toàn thị trường.

Vì vậy cần có giải pháp điều chỉnh, hướng thị trường phát triển lành mạnh hơn. Quan điểm của Chính phủ là tiếp tục phát triển thị trường hoạt động an toàn, lành mạnh và minh bạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm