Khởi tố 1 thanh niên vô cớ chặn đánh người đi đường chấn thương sọ não

(PLO)- Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố một bị can vô cớ chặn đánh khiến người đi đường chấn thương sọ não.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Hiên (23 tuổi, ngụ phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ) để điều tra về tội giết người.

Hiên bị khởi tố vì vô cớ chặn đánh một người đi đường khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Khởi tố một bị can vô cớ đánh người đi đường chấn thương sọ não
Ông Sơn đang đi bộ thì bị Lê Văn Hiên chặn đánh, hiện công an đã khởi tố Hiên để điều tra về tội giết người. Ảnh: N.D

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 26-12-2023, ông Nguyễn Lê Sơn (56 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) đi bộ một mình trên quốc lộ 14.

Khi ông Sơn đi đến địa phận phường Thống Nhất thì bị Hiên chặn đánh. Theo camera hành trình của người đi đường ghi lại, Hiên đã dùng nón bảo hiểm tấn công vào đầu ông Sơn khiến nạn nhân bị thương, chảy nhiều máu.

Người đi đường đã can ngăn, đưa ông Sơn vào Trung tâm y tế thị xã Buôn Hồ cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột) tiếp tục điều trị.

Theo một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Sơn nhập viện trong tình trạng hôn mê, được chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, dập não, xuất huyết trán phải, vỡ sọ. Sau quá trình điều trị, nay bệnh nhân Sơn đã hồi phục tốt.

Tại cơ quan công an, Hiên khai do uống rượu nên đánh ông Sơn. Giữa Hiên và ông Sơn không quen biết, không mâu thuẫn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm