Khởi tố nhóm cho vay lãi nặng đến hơn 1.000%/năm

(PLO)- Nhóm đàn ông đến đòi nợ người phụ nữ đã vay nhiều lần với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, lãi suất từ 300% đến hơn 1.000%/năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4- 5, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Đỗ Anh Tuấn (37 tuổi), Đào Văn Hiệp (39 tuổi), Trần Văn Tú (37 tuổi) và Nguyễn Tiến Dũng (37 tuổi, cùng quê Hà Nam) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Công an huyện Trảng Bom nhận được tin báo có nhóm người đang tổ chức đòi nợ tại một cửa hàng bán đồ gỗ trên địa bàn xã An Viễn. Chủ của cửa hàng trên là chị H. (36 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm).

Các bị can bị khởi tố về hành vi hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: VH

Các bị can bị khởi tố về hành vi hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: VH

Qua làm việc, nhóm này đòi nợ khai từng cho chị H vay nhiều lần với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, lãi suất từ 300% đến hơn 1.000%/năm. Tổng số tiền thu lợi cho vay gần 250 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhóm này còn cho anh P ngụ xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom) vay 100 triệu đồng lãi suất gần 640%/năm. Số tiền mà nhóm này thu lãi từ anh P. là hơn 30 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm