Không có chuyện tạm ngưng hoạt động của shipper

Đêm 13-7 và sáng 14-7, trên mạng xã hội và các hội nhóm bắt đầu lan truyền thông tin TP.HCM sẽ tạm ngừng hoạt động giao hàng thông qua shipper. Theo đó, người dân phải có phiếu đi chợ mới được ra ngoài. Người dân phải tự thân đi, không thể mua hàng trực tuyến như trước.

Mua hàng trực tuyến và được shipper vận chuyển tận nơi là một dịch vụ khá cần thiết của người dân TP. Ảnh: THU HÀ

Trao đổi với PLO sáng 14-7, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM khẳng định thông tin lan truyền trên mạng hoàn toàn sai sự thật.

Theo ông Phương, có những người hiểu sai hoặc cố tình hiểu không đúng các quyết định của cơ quan chức năng để đưa ra những thông tin gây hoang mang dư luận. "Hôm qua, TP.HCM có phương án tạm ngưng hoạt động sản xuất một số đơn vị, cơ sở đó nếu không đảm bảo một số tiêu chuẩn (PLO đã thông tin - PV). Còn các loại hình thương mại dịch vụ khác vẫn hoạt động bình thường" - ông Phương nói. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm