Không có thanh chắn ngang, tàu lửa va chạm ô tô gây hư hỏng

(PLO)- Thông tin từ ngành đường sắt cho biết tàu Thống Nhất (TP.HCM-Hà Nội) bất ngờ va chạm với một xe tải nằm trên đường ngang, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cụ thể, đoàn tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 19 giờ ngày 9-10, đến Km 1300+350 khu gian Lương Sơn - Phong Thạnh lúc 3 giờ 8 phút ngày 10-10, lái tàu phải hãm tàu dừng đột ngột và đầu máy kéo tàu đâm vào một ô tô bị kẹt trên đường sắt.

Chiếc ô tô mang biển kiểm soát 79H-018.51 va chạm với tàu SE4. Ảnh: ĐS

Chiếc ô tô mang biển kiểm soát 79H-018.51 va chạm với tàu SE4. Ảnh: ĐS

Theo thông tin, tại hiện trường trên đường ngang không có chắn, không có thiết bị cảnh báo và không có biển báo. Một xe ô tô bị hư hỏng nặng nằm phía bên trái theo hướng tàu chạy, vướng vào thành toa xe khách số 3 (21541).

Thông tin ban đầu được biết, lái xe ô tô tên là Lương Sỹ Hiệp, sinh năm 1994, ngụ tại Ninh Hoà, Khánh Hoà. May mắn, tài xế không bị thương.

Ngay sau va chạm, tổ tàu đưa xe ô tô ra khỏi phạm vi an toàn đường sắt. Kiểm tra trang thiết bị đoàn xe, tổ tàu phát hiện hai toa bị cong bậc lên xuống, đầu máy kéo tàu bị vỡ kính trước, xệ bàn gạt đá không tiếp tục kéo tàu.

Trưởng tàu đã điện báo điều độ và xin lùi tàu về ga Lương Sơn để thay máy kéo tàu. Vụ tai nạn đã làm chậm tàu khu gian 38 phút.

Rất may, khoảng 200 hành khách trên tàu vẫn an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm