Không để lợi ích nhóm can thiệp vào thu chi ngân sách

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ Tài chính diễn ra vào ngày 2-7.

Theo đó, Phó Thủ tướng yếu cầu các tỉnh cần cân đối thu chi ngân sách, không đưa ra các chỉ tiêu ngân sách vượt quá khả năng của từng địa phương. Địa phương nào giảm thu thì cũng cần giảm chi tiêu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: "Không để lợi ích nhóm can thiệp vào thu chi ngân sách". Ảnh: TP

"Tỉnh nào khả năng thu không đạt năm nay hoặc không đạt chỉ tiêu hội đồng nhân dân giao thì phải giảm chỉ tiêu chi tương ứng. Ngân sách trung ương không hỗ trợ địa phương như trước được. Nhất quyết không để tình trạng cứ chi tiêu rồi gây ra bội chi ngân sách địa phương rồi chạy lên trung ương nhờ hỗ trợ"- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, dư địa giảm chi ngân sách đang còn nhiều, do đó các đơn vị cần tiếp tục cắt giảm khoản chi không cần thiết như: giảm khánh tiết, hội nghị, đi nước ngoài, đi lễ hội,... Đồng thời, ông Huệ cũng lưu ý không để lợi ích nhóm can thiệp vào thu chi ngân sách. Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp cần giám sát chặt từ khâu xây dựng thể chế tới lúc thực thi. 

Theo báo cáo 6 tháng của Bộ Tài chính, thu ngân sách 6 tháng qua đạt 476.800 tỉ đồng, bằng 47% dự toán. Tổng chi ngân sách sau 6 tháng là 562.500 tỉ đồng, tăng 4,9% so cùng kỳ năm 2015. Bội chi ngân sách ở mức 85.600 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm