Không giảm án trùm cho vay lãi cao xích người đòi nợ

HĐXX đồng tình với VKS là lý do kháng cáo học vấn thấp, nuôi mẹ già, em là không đúng nên không giảm án.

Theo hồ sơ, Tuấn cho vay nặng lãi tại quận 5 và đã có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tuấn từng gây rối vì đòi nợ và bị UBND phường ra quyết định giáo dục tại địa phương ba tháng.

Tuấn và chồng chị NTD quen biết nhau trong trại giam. Sau khi ra tù cả hai thường xuyên liên lạc. Đầu tháng 2-2013, chồng chị D. nhờ Tuấn vay giùm 76 triệu đồng để buôn bán và đóng tiền hụi.

Sau đó, Tuấn nhiều lần gặp chị D. đòi nợ nhưng bị lẩn tránh. Tối 29-4-2013, Tuấn đang đi trên đường Nguyễn Trãi (quận 5) thấy chị đang bán quần áo tại một cửa hàng thời trang nên ghé vào đòi tiền. Chị D. nói chưa có thì Tuấn đánh vào mặt chị. Sau đó Tuấn buộc chị về nhà Tuấn rồi kêu người thân đem tiền tới trả. Về đến nhà, Tuấn tát tai và dùng xích khóa chân nhốt chị D. trong nhà...

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm