Kiểm tra đột xuất taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Lực lượng Thanh tra giao thông đã bất ngờ kiểm tra hoạt động của các hãng taxi đang hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Kiểm tra đột xuất taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng ngày 5-7, Thanh tra giao thông, Sở GTVT TP.HCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất các điều kiện hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình.

Theo đó, tại hai bãi đệm ở khu vực Bạch Đằng và phía trong sân bay đều được kiểm tra. Các hãng taxi kiểm tra trong đợt này là Mai Linh, Vinasun, G7. Riêng hãng taxi Cheap Taxi và Công ty CP Vận tải Sài Gòn Tourist (sử dụng nhãn hiệu “Saigontourist”) đã tạm ngưng hoạt động.

Bãi đệm taxi trên đường Bạch Đằng - Hồng Hà. Ảnh: ĐÀO TRANG

Bãi đệm taxi trên đường Bạch Đằng - Hồng Hà. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tại đây, lực lượng bảo vệ, điều tiết ở bãi đệm cũng cho biết hiện Cheap Taxi và hãng taxi của Công ty CP Vận tải Sài Gòn Tourist đang tạm ngưng hoạt động và không được vào bãi chờ đậu tài.

Trao đổi với PV PLO, lực lượng Thanh tra giao thông cho biết sau sự việc taxi gian lận giá cước, thanh tra sẽ có nhiều buổi kiểm tra thường xuyên, đột xuất về tình hình vận hành của taxi (đồng hồ giá cước, phù hiệu, kiểm định).

Thanh tra giao thông kiểm tra đột xuất các điều kiện hoạt động của các taxi ở bãi đệm sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: ĐÀO TRANG

Thanh tra giao thông kiểm tra đột xuất các điều kiện hoạt động của các taxi ở bãi đệm sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: ĐÀO TRANG

Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng đã phát hiện và lập biên bản 21 trường hợp vi phạm liên quan đến việc gian lận cước taxi, với số tiền xử phạt là hơn 138 triệu đồng. Ảnh: ĐÀO TRANG
Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng đã phát hiện và lập biên bản 21 trường hợp vi phạm liên quan đến việc gian lận cước taxi, với số tiền xử phạt là hơn 138 triệu đồng. Ảnh: ĐÀO TRANG
Thanh tra Sở GTVT TP.HCM làm việc với tài xế hãng Mai Linh. Ảnh: ĐÀO TRANG

Thanh tra Sở GTVT TP.HCM làm việc với tài xế hãng Mai Linh. Ảnh: ĐÀO TRANG

Thanh tra giao thông cho biết, thông thường các lỗi vi phạm của tài xế bao gồm: Đỗ xe nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe", sử dụng xe taxi chở hành khách không niêm yết cụm từ “XE TAXI” trên kính phía trước xe theo quy định; không có số điện thoại giao dịch ghi trên xe theo quy định; điều khiển xe chở hành khách không có phù hiệu theo quy định... Ảnh: ĐÀO TRANG

Thanh tra giao thông cho biết, thông thường các lỗi vi phạm của tài xế bao gồm: Đỗ xe nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe", sử dụng xe taxi chở hành khách không niêm yết cụm từ “XE TAXI” trên kính phía trước xe theo quy định; không có số điện thoại giao dịch ghi trên xe theo quy định; điều khiển xe chở hành khách không có phù hiệu theo quy định... Ảnh: ĐÀO TRANG

Riêng trong buổi kiểm tra sáng ngày 5-7, lực lượng Thanh tra giao thông chưa ghi nhận trường hợp vi phạm. Ảnh: ĐÀO TRANG

Riêng trong buổi kiểm tra sáng ngày 5-7, lực lượng Thanh tra giao thông chưa ghi nhận trường hợp vi phạm. Ảnh: ĐÀO TRANG

Trước đó, lực lượng Thanh tra giao thông đã phát hiện tài xế của 2 hãng taxi đã tác động tới công tắc phụ nằm dưới cần số lái xe gắn liền với đồng hồ tính tiền kết nối vào phía sau đồng hồ. Tại đây, hai dây chọc vào dây điện để kích hoạt nên cứ vào số hoặc trả số giá cước tăng lên. Đáng chú ý, giá cước taxi đã tăng tới 10 lần.

Lực lượng Thanh tra cũng phối hợp yêu cầu tài xế chạy từ ga Quốc tế ra đường Trần Quốc Hoàn và trở về ga Quốc tế để tác động vào công tắc đồng hồ thì hiện 420.000 đồng.

Ngay sau đó, lực lượng Thanh tra đã tiến hành lập biên bản và Thanh tra Sở đã tiến hành xử phạt hai tài xế với mức phạt là 700 ngàn/người và công ty là 11 triệu đồng.

Hiện nay, cả 2 hãng taxi là Cheap taxi và Công ty CP Vận tải Sài Gòn Tourist (sử dụng nhãn hiệu “Saigontourist”) đều tạm ngưng hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm