Kiến nghị thanh tra toàn diện dự án Sông Lô ở Khánh Hòa

(PLO)- Người dân tiếp tục kiến nghị thanh tra toàn diện dự án Sông Lô ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-10, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ đôn đốc giải quyết đơn khiếu nại của công dân liên quan đến dự án khu du lịch- giải trí Sông Lô, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

sông lô
Người dân kiến nghị thanh tra toàn diện dự án Sông Lô. Ảnh: H.H

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, Ban Dân nguyện vừa tiếp ông Nguyễn Văn Bình, bà Lê Thị Sương (ngụ TP Nha Trang), đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất tại dự án Sông Lô.

Trước đây, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, rà soát, có các báo cáo về dự án Sông Lô. Tuy nhiên, người dân không đồng ý với nội dung báo cáo và tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến Ban Dân nguyện.

Trong đơn, người dân tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì thanh tra, kiểm tra toàn diện dự án Sông Lô để giải quyết dứt điểm việc khiếu kiện kéo dài từ năm 2002 đến nay.

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, việc người dân khiếu kiện liên quan dự án Sông Lô thuộc danh sách 35 vụ việc phức tạp, kéo dài của tổ công tác 1849 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ nhiều lần rà soát nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện, đến nay chưa có kết quả giải quyết.

Ban Dân nguyện nhận thấy vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài nhiều năm này cần được thanh tra, kiểm tra, kết luận làm rõ vụ việc. Qua đó, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

song-lo-5.jpg
Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô xảy ra khiếu kiện, tố cáo kéo dài hơn 20 qua. Ảnh: H.H

Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương giải quyết vụ việc, chấm dứt khiếu nại, tố cáo để thực hiện việc giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Như PLO đã nhiều lần phản ánh, tháng 3-2001, Thủ tướng có quyết định thu hồi hơn 1,8 triệu m2 đất tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang, giao cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Hoàn Cầu thuê để thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng và giải trí Sông Lô.

Sau đó, việc thu hồi đất thực hiện dự án liên tục xảy ra khiếu nại, kiến nghị liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư của nhiều hộ dân, kéo dài 20 năm nay.

Trả lời cử tri mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa thừa nhận dự án đã phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị kéo dài từ năm 2003 đến nay. Thanh tra Chính phủ, Bộ TN&MT đã nhiều lần thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra và có kết luận báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 24-10-2022, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ hướng dẫn UBND tỉnh thực hiện giải quyết dứt điểm kiến nghị của các hộ dân liên quan đến dự án. Hiện tỉnh đang chờ hướng dẫn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm