'Kiều nữ' lái xe làm chết người bị phạt 2 năm tù và bồi thường 530 triệu đồng

Đồng thời, tòa tuyên buộc Thuấn phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 530 triệu đồng và trợ cấp nuôi hai con nhỏ của nạn nhân cho đến 18 tuổi và trợ cấp nuôi mẹ của nạn nhân cho đến khi bà qua đời. 

Như PLO đã đưa tin, đêm 18-3, Thuấn điều khiển xe ô tô con Toyota Fortuner chở theo bốn người đi trên quốc lộ 46B hướng từ huyện Nam Đàn (Nghệ An) về TP Vinh.

Khi đến đoạn khu vực ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 46B và quốc lộ 1A tránh TP Vinh (thuộc địa phận xóm Lam Đồng, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên), Thuấn lái xe ô tô rẽ phải đi vào phần đường dành cho xe ngược chiều.

Bị cáo Đặng Thị Thuấn tại phiên tòa sơ thẩm. 

Hậu quả, xe ô tô do Thuấn cầm lái đâm vào xe ô tô bán tải do anh Phan Văn Tuấn (40 tuổi, trú xã Hưng Tây) điều khiển, chở theo ông Nguyễn Văn Thu và hai người khác. Vụ tai nạn đã làm anh Tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu, ông Thu bị thương tích 15%, chiếc xe ô tô của anh Tuấn hư hỏng thiệt hại hơn 448 triệu đồng.

Vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 23-11, tuy nhiên do có nhiều tình tiết phức tạp, cần nhiều thời gian nghị án nên đến ngày 27-11 tòa mới tuyên án. Tại phiên xét xử, đại diện hợp pháp cho người bị hại yêu cầu Thuấn bồi thường số tiền hơn 1,3 tỉ đồng cho gia đình người bị hại.

Hiện "kiều nữ" Thuấn mới bồi thường được 60 triệu đồng. 

 Rất đông người dân đến tham dự phiên tòa.

Sau khi tòa tuyên án, nhiều người thân phía bị hại và người dân bức xúc cho rằng tòa tuyên phạt quá nhẹ. Nhiều người hò hét nói lớn, văng tục chửi  bị cáo và HĐXX sơ thẩm. Chưa dừng lại ở đó, có hàng trăm người đã kéo đến xô cổng, hò hét cho rằng tòa tuyên án quá nhẹ, mức bồi thường quá ít. Công an và chính quyền địa phương phải tăng cường lực lượng đến bảo vệ, vãn hồi trật tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm