Giá vàng chuẩn bị lên cao nhất mọi thời đại?

Phiên giao dịch hôm nay (28-2), giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại mức 1.921 USD/ounce, tương đương 53,3 triệu đồng.

Theo các chuyên gia, giá vàng tăng trở lại do giới đầu tư bắt đầu mua vàng để trú ẩn tài sản do nhìn thấy biến động ngày càng tăng của cuộc chiến Nga và Ukraine cũng như các đòn trừng phạt của phương Tây và Mỹ với Nga.

Đặc biệt, các quốc gia phương Tây đã đồng ý loại bỏ nhiều ngân Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng vũ khí hạt nhân đặt trong tình trạng cảnh giác cao nhất.

Mỹ và các quốc gia phương Tây cũng đang đẩy nhanh việc gửi viện trợ quân sự cho Ukraine.

Các nhà phân tích nhận định, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, giá vàng có thể nhanh chóng leo lên mức 2.000 USD/ounce.

Ông David Madden, nhà phân tích thị trường Quỹ đầu tư Equiti Capital (Anh), cho rằng trong môi trường hiện tại với quá nhiều bất ổn về địa chính trị, giá vàng sẽ đẩy lên mức cao nhất mọi thời đại trong vài ngày tới.

Sáng nay, giá vàng trong nước cũng tăng nhẹ lên 65,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Nhưng mức chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới đã thu hẹp còn 12,5 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

ĐHĐCĐ năm 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

(PLO)- Sáng 28-3, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

(PLO)- Thị trường vàng trong nước có phiên tăng giá thứ hai liên tiếp. Đáng nói là trong khi vàng nhẫn tăng không đáng kể thì vàng miếng SJC lại có bước nhảy vọt, vượt mốc 81 triệu đồng/lượng.

Tranh cãi về đề nghị điều tra chống bán phá giá thép Trung Quốc

Tranh cãi về đề nghị điều tra chống bán phá giá thép Trung Quốc

(PLO)- Hai doanh nghiệp sản xuất thép có thị phần lớn ở Việt Nam đã gửi hồ sơ đến Bộ Công Thương đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng (HRC) có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thông tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ ngành thép.