Nông dân miền Tây ‘khoái’ trồng bắp biến đổi gen

(PL)- Hiện nay nhiều nông dân ở An Giang, Đồng Tháp… đã bắt đầu quen với việc trồng giống bắp biến đổi gen và đạt hiệu quả kinh tế cao so với trồng giống bắp lai.

Anh Trần Minh Thành ở xã Phước Hưng, huyện An Phú (An Giang) - vùng trồng bắp lớn nhất ĐBSCL cho biết năm nay anh trồng giống bắp chuyển gen NK66 Bt/GT cho lãi cao, vì cây bắp phát triển tốt trong khi chi phí đầu tư lại giảm rất nhiều (ví dụ: chi phí thuốc sâu và làm cỏ giảm khoảng 80% so với các giống bắp thông thường). Ông Nguyễn Minh Bửu, Trưởng trạm Bảo vệ thực vật huyện An Phú, nhận định: “Việc cho phép trồng giống bắp chuyển gen NK66 Bt/GT là tín hiệu vui cho nông dân vì giống này kháng sâu đục thân, giúp nông dân giảm chi phí, phát huy tiềm năng năng suất của cây bắp”.

NK66 Bt/GT là một trong ba giống bắp biến đổi gen đã được Bộ NN&PTNT chính thức cho phép trồng đại trà tại Việt Nam, cho năng suất trung bình 9,2 tấn/ha, vượt trội so với giống nền 12,4%-37,5%. Hai giống bắp còn lại có tên NK66 Bt và NK66 GT.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm