Xe Trung Quốc nhận hàng trong khu cách ly ở cửa khẩu Hữu Nghị

Chiều 12-2, thông tin với PLO, ông Phan Hồng Tiến, Trưởng Ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết:

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại cuộc kiểm tra, bàn các giải pháp tăng năng lực thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cùng với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã tổ chức cuộc trao đổi hội đàm với Ban Quản lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường và lãnh đạo thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc".

Qua trao đổi hội đàm, hai bên đã thống nhất tiếp tục duy trì các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại cuộc kiểm tra, bàn các giải pháp tăng năng lực thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: CTV

"Cụ thể, chúng tôi thống nhất áp dụng linh hoạt các biện pháp để nâng cao năng lực thông quan. Trong đó có việc bố trí xe của Trung Quốc sang nhận hàng trong khu cách ly tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị" - ông Phan Hồng Tiến, Trưởng Ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, cho biết.

Theo ông Tiến, các biện pháp nêu trên đã phát huy hiệu quả, tăng lượng xe thông quan xuất nhập khẩu từ 50 - 60 xe/ngày (thời điểm ngày 5-2) đến nay đã tăng lên trên 100 xe hàng xuất khẩu và trên 50 xe hàng nhập khẩu/ngày. 

Cuộc hội đàm chiều 12-2 giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường và Chính phủ nhân dân thị trấn Bằng Tường. Ảnh: CTV

Hai bên cũng đồng ý chủ trương khôi phục thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị như bình thường (từ 7 giờ - 18 giờ hằng ngày). 

Cùng với đó, để tạo điều kiện cho việc xuất khẩu mặt hàng nông sản, trái cây của Việt Nam, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã đề nghị phía Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc sớm khôi phục hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc), Cốc Nam (Việt Nam) - Lũng Nghịu (Trung Quốc). 

Áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Corona theo đúng quy trình, quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn. 

Hai bên đã cùng thống nhất trước mắt sẽ xem xét áp dụng các biện pháp thông quan hàng hóa như cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm