Lý do, thẻ của cụ là loại HT5, tức là hưu trí thông thường và theo luật mới chỉ được BHYT chi trả 95% chi phí khám chữa bệnh. Trong khi đó cụ là cán bộ có công với cách mạng, được hưởng 100% chi phí, thuộc diện HT2.
Do đau yếu thường xuyên, cụ Cảnh vội vã mang thẻ BHYT vừa nhận lên phường đề nghị đổi thẻ thì được nơi này chỉ lên Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận đổi “cho nhanh”. Đến quận, nơi này lại chỉ xuống phường và đợi...
Chuyện cụ Cảnh không phải là cá biệt mà đang là vấn đề thời sự nóng ở Hà Nội. Hình ảnh các cụ ông, cụ bà tóc bạc trắng, chống gậy ôm hàng đống huân, huy chương xếp hàng đổi thẻ BHYT đang diễn ra hằng ngày. Hiện mỗi ngày quận Hoàn Kiếm nhận 200-600 hồ sơ đổi thẻ, các quận khác cũng tương tự.
Cả nước có 3 triệu cán bộ hưu trí có huân, huy chương (thuộc diện có công HT2) nhưng trong đợt đổi thẻ BHYT hồi đầu năm, hầu hết các cụ này chỉ được nhận thẻ HT5. Nhiều địa phương khác cũng vướng “scandal tiến độ” nhưng Hà Nội nặng nề nhất với hơn 40 vạn trường hợp phải đổi thẻ. Với tốc độ thu-đổi một vạn thẻ/tuần, chắc phải đến cuối năm mới giải quyết hết trong khi các cụ đau yếu luôn.
Do đó, sự tắc trách, hành dân này khiến các cụ vô cùng bức xúc.
Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1-7-2009, thời điểm cấp phát thẻ BHYT mới là tháng 1-2010, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) có tới nửa năm để chuẩn bị. Song thời điểm 31-12-2009 vừa rồi việc cấp thẻ mới vẫn gây ầm ĩ do nhiều cụ không kịp nhận trong khi đang nằm bệnh viện. Nay lại phát hiện tiếp việc “in nhầm” này, dư luận không thể không bức xúc lần nữa!
Điều đáng nói nữa là qua đây thấy rõ “lỗ hổng” trong phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Hồ sơ hưu trí do BHXH quản nhưng hồ sơ chính sách lại do bên lao động quản. Chính sự cát cứ này dẫn tới “scandal tiến độ” nói trên.
Thực tế cho thấy có quá nhiều sự kiện được báo trước, có lộ trình, song cơ quan nhà nước vẫn bị động dẫn tới hàng loạt công việc tiến hành trong thế gấp rút cho “kịp tiến độ”. Hầu hết những việc làm gấp đó đều có vấn đề về chất lượng, gây lãng phí. Song có những việc vừa gây lãng phí lại vừa hành dân như vụ thẻ BHYT nói trên mà không thấy ai chịu trách nhiệm.
PHAN MAI