Hãng tin Tân Hoa xã hôm nay 27/4/2011 cho biết, số sữa bột này được một công ty có trụ sở tại Trùng Khánh mua lại từ một công ty khác ở tỉnh Quảng Tây với giá thấp hơn nhiều lần so với giá thông thường hồi tháng 3/2011.
Khi kiểm tra, cơ quan chức này thấy phần lớn số sữa bột đã vón cục. Tân Hoa xã cho biết, số sữa bột này do công ty Inner Mongolia sản xuất, lần đầu được bán cho công ty ở Quảng Tây vào năm 2009.
Các quản lý tại những công ty trên hiện đang bị giam giữ để tiếp tục điều tra.

26 tấn sữa bột nhiễm độc lại vừa được phát hiện tại Trung Quốc
Ngành thực phẩm Trung Quốc gần đây liên tiếp phải đối mặt với những bê bối xung quanh vấn đế an toàn và chất lượng thực phẩm. Điều này khiến niềm tin của người tiêu dùng suy giảm đáng kể. Theo một số chuyên gia tại Trung Quốc, những biện pháp siết chặt quản lý của chính quyền vẫn chưa thực sự đem lại hiệu quả rõ rệt.
Năm 2008, bê bối sữa nhiễm melamine tại Trung Quốc gây rúng động cả thế giới. Sữa nhiễm melamine tại nước này làm thiệt mạng 6 trẻ em và gây thương tật cho gần 300 nghìn trẻ nhỏ sử dụng các sản phẩm sữa, sữa bột nhiễm hóa chất.
Hồi tháng 3/2011, Trung Quốc cũng thông báo đóng cửa 50% công ty sản xuất sữa trong nước do không đủ năng lực hoạt động và đảm bảo các yêu cầu về chất lượng.
Cũng trong tháng 4/2011, tại Trung Quốc có tới 3 trẻ em thiệt mạng sau khi uống sữa nhiễm độc nitrate.
Theo Thanh Thanh Lan (Lao Động/Reuters)