Làm bạn gái nhí có thai, lấy lý do lạc hậu xin giảm án

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, y án 17 năm tù đối với bị cáo Lý Vũ Linh (21 tuổi, ngụ Sóc Trăng) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, Linh và em H. (hơn 13 tuổi, ở cùng xã) có quan hệ yêu đương. Từ đầu năm 2019 đến tháng 4-2019, Linh và em H. đã nhiều lần làm chuyện người lớn. 

Ảnh minh họa.

Đến ngày 16-4-2019, thấy H. có biểu hiện bất thường, mẹ của em đã đưa đến trung tâm y tế khám, phát hiện con có thai. Phân viện Khoa học Hình sự tại TP.HCM giám định kết luận thai nhi là con ruột của Linh. 

Tại phiên xử sơ thẩm, tháng 9-2019, Linh thừa nhận tội, thành thật hối cải và xin lỗi gia đình nạn nhân. Trước đó, Linh đã bồi thường cho gia đình em H. 16,2 triệu đồng.

TAND tỉnh Sóc Trăng xét Linh không có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho gia đình bị hại và được bãi nại nên tuyên phạt mức án trên. Sau đó, bị cáo Linh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư bào chữa nói Linh phạm tội do lạc hậu là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (khoản m Điều 51 BLHS).

Đại diện VKS không đồng tình vì nơi bị cáo sống không phải vùng kinh tế đặc biệt khó khăn dẫn đến lạc hậu, kém phát triển nên không thể áp dụng tình tiết giảm nhẹ này.

Cuối cùng HĐXX phúc thẩm đã  bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm