Lâm Đồng: Bắt nhóm 'anh chị' cộm cán mua bán ma tuý

(PLO)- Công an Bảo Lộc bắt giữ nhóm giang hồ cộm cán có Thiết "Mã tấu", Hải "Ti bê" trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, Công TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Chí Thiết (thường gọi Thiết “Mã tấu”, 46 tuổi, ngụ xã Đại Lào), Trần Thanh Hải (thường gọi Hải “Ti bê”, 32 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn), Nguyễn Thị Thùy Trang (27 tuổi, ngụ phường B’Lao, đều thuộc TP Bảo Lộc), Nguyễn Cao Thăng (38 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bốn "anh chị" bị bắt giữ trong chuyên án của công an TP Bảo Lộc. Ảnh: VT

Bốn "anh chị" bị bắt giữ trong chuyên án của công an TP Bảo Lộc. Ảnh: VT

Cụ thể, đêm 24-5, sau nhiều ngày dày công theo dõi, Công an TP Bảo Lộc phối hợp với một số đơn vị dừng và kiểm tra một ô tô lưu thông trên quốc lộ 20.

Qua kiểm tra, công an bắt quả tang Thiết, Hải và Trang đang tàng trữ 49,338 gram Methamphetamine.

Điều tra mở rộng, Công an TP Bảo Lộc bắt tiếp Nguyễn Cao Thăng về cùng hành vi liên quan đến ma túy

Tang vật vụ án. Ảnh: VT

Tang vật vụ án. Ảnh: VT

Theo hồ sơ của công an, tất cả bốn người bị bắt giữ đều là những đối tượng hình sự phức tạp có tiền án, tiền sự. Tất cả đều nghiện ma túy, không có nghề nghiệp và sống lang thang nhiều nơi.

Trong đó, Hải “Ti bê” có bốn tiền án về các tội trộm cắp, Thiết “Mã tấu” có ba tiền án về các tội trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Những người này thường lôi kéo thanh thiếu niên hư hỏng tham gia nhiều vụ gây rối, đánh nhau gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Công an TP Bảo Lộc đã bàn giao những người nói trên cho Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm