Làm 'nét' hơn thương hiệu du lịch vùng Đông Nam Bộ

(PLO)- Sản phẩm du lịch vùng Đông Nam Bộ cần được tạo ấn tượng đậm nét hơn so với với các vùng du lịch khác thông qua sản phẩm đặc trưng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-11, UBND tỉnh Bình Phước đã chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020-2025.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Phước, trong hai năm thực hiện liên kết hợp tác TP.HCM là địa phương trung tâm đầu mối liên kết, hợp tác phát triển du lịch của cả vùng.

Quá trình tổ chức các sự kiện du lịch đã gắn kết du lịch các tỉnh, TP vùng Đông Nam Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của từng địa phương nói riêng và du lịch vùng nói chung.

Ngoài ra, hoạt động xúc tiến, quảng bá về du lịch cơ bản được tập trung tổ chức hiệu quả gắn với việc quảng bá tại các sự hội chợ, triển lãm do các tỉnh, TP tổ chức và trên các phương tiện truyền thông.

Hội nghị sơ kết liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020-2025 tại tỉnh Bình Phước.

Hội nghị sơ kết liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020-2025 tại tỉnh Bình Phước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL đánh giá cao những kết quả và nỗ lực liên kết, hợp tác phát triển du lịch của tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ.

Ông Việt góp ý về sản phẩm du lịch: "Hai năm qua chúng ta đã đầu tư nhiều hoạt động khảo sát, xây dựng sản phẩm, vì vậy, đòi hỏi chúng ta cần làm rõ nét hơn đặc sắc của vùng, hình thành chương trình du lịch hấp dẫn.

Chúng ta cần tạo ấn tượng đậm nét về thương hiệu du lịch vùng Đông Nam Bộ so với với các vùng du lịch khác thông qua sản phẩm đặc trưng. Điển hình như du lịch MICE ở TP.HCM, du lịch biển đảo ở Bà Rịa - Vũng Tàu, du lịch văn hóa tâm linh ở Tây Ninh, du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng và làng nghề tại Bình Phước, Đồng Nai...."

Du lịch văn hóa tâm linh là thương hiệu du lịch của tỉnh Tây Ninh.

Du lịch văn hóa tâm linh là thương hiệu du lịch của tỉnh Tây Ninh.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định: "Nếu thực hiện tốt liên kết này chúng ta sẽ xây dựng được con đường du lịch Đông Nam Bộ đầy tiềm năng, tăng chi tiêu và giữ chân được du khách."

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết hệ thống cơ sở vật chất du lịch ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, tỉnh là đơn vị đăng cai các hoạt động trong thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ năm 2023.

Do đó, tỉnh sẽ cùng với các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động liên kết, thúc đẩy phát triển hình thành chuỗi liên kết sản phẩm đặc trưng vùng.

Đồng thời, tỉnh phối hợp với các tỉnh, TP trong vùng, khu vực xây dựng kế hoạch quảng bá du lịch vùng, khu vực trên kênh truyền thông quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm