Làm vỉa hè đốn hạ hàng cây Sao đen 15 năm tuổi

(PLO)- Việc đốn hạ 17 cây Sao đen 15 năm tuổi bên lề đường để cải tạo vỉa hè ở Quảng Nam đang khiến người dân tiếc nuối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện chủ trương cải tạo vỉa hè, hàng cây Sao đen 15 năm tuổi trên đường 12 tháng 5 (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) bị đốn hạ để. Dự kiến, huyện Phước Sơn sẽ tiếp tục đốn hạ nhiều loại cây khác trên tuyến đường này để trồng thay thế bằng 194 cây mai Hồng diệp. Sự việc khiến người dân tiếc nuối.

Người dân bức xúc

Ghi nhận của PV, đoạn đường khoảng 100m trước Sân vận động huyện Phước Sơn, trên đường 12 tháng 5 (thị trấn Khâm Đức) không còn một cây xanh, bóng mát.

Cách vị trí này khoảng 1km, hàng chục thân cây Sao đen vừa đốn hạ được gửi tạm tại Bến xe huyện Phước Sơn, chờ làm thủ tục thanh lý bán gỗ.

17 cây Sao đen bị đốn hạ nằm phơi nắng, chờ thanh lý bán gỗ. Ảnh: TN

17 cây Sao đen bị đốn hạ nằm phơi nắng, chờ thanh lý bán gỗ. Ảnh: TN

Chạy xe máy trên đường 12 tháng 5, anh Đỗ Văn Hoà (ngụ khối 5, thị trấn Khâm Đức), bức xúc khi nhìn thấy nhiều người đứng trước sân vận động, dưới cái nắng gay gắt. Theo anh Hoà, vị trí này từng là điểm dừng chân tạm của người đi đường, giờ không còn nữa vì cây đã bị đốn hạ.

“Tôi thấy quá vô lý, không hiểu trên huyện làm kiểu gì. Mấy cây này đã gần 20 năm rồi, giờ thì chặt hết, không biết chặt để làm gì. Còn ai nói cảnh quan đẹp, tôi thấy sao đẹp bằng hồi trước, hồi còn hàng cây phủ bóng mát”, anh Hoà nói.

Tương tự, bà Lê Thị Thanh (nhà trên đường 12 tháng 5), cho biết mấy ngày trước, công nhân đem máy móc, phương tiện tới đốn hạ hàng cây trên lề đường, đoạn trước sân vận động. Đây là hàng cây quá đỗi quen thuộc với người dân thị trấn, đặc biệt vào mùa nắng nóng hoặc khi huyện tổ chức sự kiện thể thao.

“Khi còn hàng cây, ai đi đường nắng nóng có bóng cây để nghỉ mát. Hay huyện tổ chức sự kiện thể dục, thể thao, bà con tới xem có chỗ để xe, đứng dưới bóng mát thưởng thức. Sửa đường thì cứ sửa, còn hàng cây có ảnh hưởng gì đến con đường đâu mà phải chặt bỏ để trồng cây khác!”, bà Thanh bày tỏ.

Theo bà Thanh, việc đốn hạ hàng cây Sao đen, chính quyền địa phương không hề lấy ý kiến của người dân. Khi công nhân mang máy đến, người dân ai cũng “té ngửa”, tiếc nuối.

Hàng cây Sao đen trước khi bị đốn hạ. Ảnh: TN

Hàng cây Sao đen trước khi bị đốn hạ. Ảnh: TN

Đốn hạ, trồng mai để tạo điểm nhấn

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cho biết huyện đang tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị trấn Khâm Đức để hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV. Trong đó, các hạng mục nâng cấp vỉa hè, trồng thay thế, bổ sung cây xanh trên các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, 12 tháng 5, Nguyễn Duy Hiệu…là một trong những nội dung quan trọng.

“Đối với tuyến đường 12 tháng 5, UBND huyện đầu tư nâng cấp vỉa hè, trồng mới 194 cây mai Hồng diệp để thống nhất một loại cây. Tạo điểm nhấn về cảnh quan, mỹ quan cho tuyến đường, nhất là vào mùa cây nở hoa dịp Tết”, ông Trung chia sẻ.

Huyện Phước Sơn sẽ trồng thay thế bằng cây mai Hồng Diệp để tạo điểm nhấn. Ảnh: TN

Huyện Phước Sơn sẽ trồng thay thế bằng cây mai Hồng Diệp để tạo điểm nhấn. Ảnh: TN

Theo ông Trung, hàng cây Sao đen trên đường 12 tháng 5 trồng vào năm 2008. Trước khi đốn hạ, cây cao khoảng 15-17m và cao hơn đường dây diện trung thế bên cạnh khoảng 5-6m. Hàng cây có nguy cơ gãy, ngã đổ ảnh hưởng đến an toàn tuyến đường dây diện trung thế và người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt trên địa bàn thường xảy ra mưa to, gió lớn.

Chủ tịch huyện Phước Sơn, cho hay 17 cây Sao đen với khối lượng gỗ khoảng 5,3 m3 đang được huyện triển khai các thủ tục thanh lý gỗ.

“Việc thanh lý 17 cây Sao đen là cần thiết để đảm bảo an toàn và triển khai các nhiệm vụ liên quan. UBND huyện ghi nhận phản ánh của người dân về sự giảm đi tán che bóng mát. Rất mong người dân chia sẻ, ủng hộ với chủ trương của huyện để thời gian đến sẽ có tuyến đường đẹp, ấn tượng mỗi khi Xuân về, tạo điểm nhấn cho đô thị Khâm Đức đối với du khách gần xa”, ông Trung nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm