Lần đầu tiên, Mỹ mời các đảo quốc Thái Bình Dương tới Nhà Trắng họp thượng đỉnh

(PLO)- Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Mỹ và các đảo quốc Thái Bình Dương nhằm mục đích thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp thượng đỉnh với các đảo quốc Thái Bình Dương tại thủ đô Washington vào cuối tháng 9. Đây được xem là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm tăng cường quan hệ với khu vực giữa lúc tầm ảnh hưởng của Trung Quốc không ngừng gia tăng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp thượng đỉnh với các đảo quốc Thái Bình Dương. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp thượng đỉnh với các đảo quốc Thái Bình Dương. Ảnh: REUTERS

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 2-9, hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và các đảo quốc Thái Bình Dương diễn ra vào ngày 28 và 29-9.

Thông báo nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh là minh chứng cho mối quan hệ đối tác bền vững và sâu sắc giữa Mỹ và các đảo quốc Thái Bình Dương cũng như khu vực Thái Bình Dương, được củng cố bởi lịch sử, giá trị chung và mối quan hệ giao lưu nhân dân.

Theo thông báo, hội nghị thượng đỉnh phản ánh “mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa chúng tôi về các vấn đề chính như biến đổi khí hậu, ứng phó với đại dịch, phục hồi kinh tế, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường và thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Một quan chức Nhà Trắng thông tin với hãng Reuters rằng Nhà Trắng đã gửi lời mời tới 12 đảo quốc Thái Bình Dương, bao gồm Quần đảo Solomon - quốc gia vào tháng 4 đã ký kết một thỏa thuận an ninh với Trung Quốc.

Các đảo quốc khác gồm Micronesia, Kiribati, Papua New Guinea, Vanuatu, Samoa, Tonga, Fiji, Nauru, Palau, Quần đảo Marshall và Tuvalu.

Nhà Trắng không cung cấp thông tin chi tiết về việc quốc gia nào đã xác nhận tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, bà Wendy Sherman, có chuyến công du tới khu vực Thái Bình Dương vào tháng trước.

Trong chuyến công du này, Thủ tướng Quần đảo Solomon - ông Manasseh Sogavare, đã huỷ kế hoạch tham dự cùng với bà Sherman tại buổi lễ kỷ niệm Chiến tranh Thế giới Thứ hai và sau đó không lâu, đảo quốc này cũng không phản hồi về yêu cầu tiếp liệu của tàu tuần duyên Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Biden gần đây đã tăng cường can dự với các đảo quốc Thái Bình Dương thông qua các chuyến thăm cấp cao cũng như thông báo kế hoạch mở các đại sứ quán ở Quần đảo Solomon, Kiribati và Tonga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm