WHO cho giám đốc văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương ‘nghỉ phép’ để điều tra loạt cáo buộc

(PLO)- Phó Tổng giám đốc WHO Zsuzsanna Jakab được điều động tạm thời đảm nhiệm vị trí của ông Takeshi Kasai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30-8 cho biết họ đã cử quan chức số hai thay thế vị trí giám đốc văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương, sau khi người này bị nhân viên cáo buộc có hành vi lạm dụng, phân biệt chủng tộc và độc đoán, theo hãng tin AFP.

Tiến sĩ Takeshi Kasai, giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO. Ảnh: AP

Tiến sĩ Takeshi Kasai, giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO. Ảnh: AP

Phó Tổng giám đốc WHO – bà Zsuzsanna Jakab, người Hungary, đã được điều động từ trụ sở toàn cầu của tổ chức này tại Geneva (Thụy Sĩ) để tạm thời thay thế bác sĩ Nhật Takeshi Kasai tại văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương ở Manila (Philippines).

“Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương - Tiến sĩ Takeshi Kasai đang nghỉ phép. Trong thời gian giám đốc khu vực vắng mặt, Phó Tổng giám đốc WHO - Tiến sĩ Zsuzsanna Jakab sẽ phụ trách mọi hoạt động” – WHO cho biết.

Theo WHO, hiện chưa rõ ông Kasai sẽ vắng mặt trong bao lâu. Tổ chức này cho biết cuộc điều tra về nhân vật này đang tiếp tục và đây được cho là lần đầu tiên một giám đốc khu vực bị miễn nhiệm, hãng AP đưa tin.

Có trụ sở chính tại Manila, văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO phụ trách gần 1,9 tỉ người trên 37 vùng lãnh thổ.

Tiến sĩ Kasai được bổ nhiệm làm giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO từ tháng 2-2019. Trước đó ông là phó giám đốc khu vực này và đã làm việc cho WHO trong hơn 15 năm.

Phó Tổng giám đốc WHO Zsuzsanna Jakab. Ảnh: GACETA MEDICA

Phó Tổng giám đốc WHO Zsuzsanna Jakab. Ảnh: GACETA MEDICA

Vào giữa tháng 1, các cựu nhân viên và nhân viên đương nhiệm đã gửi email tới Hội đồng chấp hành WHO (gồm 34 thành viên), cáo buộc ông Kasai phân biệt chủng tộc, lạm dụng và độc đoán.

Họ cũng cáo buộc ông Kasai xử lý tồi tệ đại dịch COVID-19, chi tiêu lãng phí các khoản đóng góp của các nhà tài trợ; lạm dụng quyền lực để bảo đảm tái cử; và tuyển dụng người thân quen. Họ yêu cầu các quốc gia thành viên của Hội đồng chấp hành WHO “can thiệp khẩn cấp” để giải quyết các mối quan ngại này.

Trong một tài liệu gửi WHO vào thời điểm đó mà AFP nhìn thấy được, ông Kasai đã phủ nhận các cáo buộc và khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra nào nhằm vào ông.

“Tôi không xem nhẹ những lo ngại về phong cách quản lý và văn hóa làm việc của mình ở khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO. Tôi rất nghiêm khắc với nhân viên, nhưng tôi bác bỏ ý kiến cho rằng tôi đã nhắm mục tiêu vào nhân viên thuộc bất kỳ quốc tịch cụ thể nào” – ông Kasai nói.

Ông Kasai cũng bác bỏ các cáo buộc rằng ông thường xuyên cung cấp cho Nhật dữ liệu bí mật về nhu cầu tiêm chủng COVID-19 ở các quốc gia thành viên khác trong khu vực, để Tokyo có thể hưởng lợi trong ngoại giao vaccine.

Bà Zsuzsanna Jakab - người thay thế ông Kasai - là nhân vật số hai tại WHO ở Geneva sau Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Bà Jakab đã điều hành văn phòng khu vực châu Âu của WHO từ năm 2010 đến năm 2019, và trước đó là Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm