Lãnh 24 năm tù sau khi liên hệ bạn tù mua ma túy

(PLO)- Sau khi ra tù, Long đã liên hệ với một bạn tù để mua ma túy về sử dụng và bán kiếm lời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-2, TAND TP Đà Nẵng xét xử Lê Nguyễn Quốc Long (36 tuổi, quận Cẩm Lệ) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy, xét xử Ngô Văn Hè (31 tuổi, quận Liên Chiểu) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Long quen một người tên Sinh lúc cả hai còn chấp hành án phạt tù tại Trại giam Bình Điền (Bộ Công an). Ra tù, hai người nhắn tin qua lại trên Facebook.

Ngày 26-6-2022, Long gọi Sinh mua 180 viên thuốc lắc và Ketamine với giá 60 triệu đồng, trả trước 30 triệu.

Ngày 28-6-2022, Long đi nhận nhận ma túy và giao tiền cho một thanh niên không rõ nhân thân, lai lịch.

ma túy
Hè và Long (bên phải) tại phiên toà. Ảnh: MT.

Nhận hàng, Long đưa về nhà cất giấu và bán cho một thanh niên tên “Chú Lùn” (không rõ nhân thân, lai lịch) 10 viên.

Đến 21 giờ ngày 28-6-2022, Sinh gọi Long đi nhậu. Tại bàn nhậu có nhóm người khác, trong đó có Hè.

Đang nhậu, Sinh rủ cả bàn đi chơi ma tuý và nói Long mua ma túy để sử dụng. Long gọi điện cho “Chú lùn” mang hàng đến.

Khi đang đi đến quán karaoke thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang trong túi quần của Long có một gói chứa 11 viên thuốc lắc và hai gói Ketamine.

Khai với lực lượng chức năng, Long nói mua ma túy của nhiều đối tượng, không nhớ cụ thể số lượng, số lần mua ma túy, mục đích để bản thân sử dụng.

Trong vụ án này, công an bắt quả tang Long và Hè cất giấu 2,126 gam Ketamine và 5,528 gam MDMA nhằm mục đích sử dụng. Ngoài ra, tại nhà Long, công an thu giữ 31,538 gam Ketamine và 68,445 gam MDMA để bán lại kiếm lời.

HĐXX tuyên phạt Long 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, bảy năm tù tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt 24 năm tù. Bị cáo Hè bị phạt sáu năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm