Lãnh 24 năm tù vì lừa đảo 10 người ra nước ngoài 'làm nhiệm vụ'

(PLO)- Được giao nhiệm vụ phải lừa đảo được 140 triệu đồng mỗi tháng, nam thanh niên đã dụ dỗ được 10 người “sang Lào làm nhiệm vụ".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Bảo Tín (30 tuổi, trú thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An) 12 năm tù về tội mua bán người, 12 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Tổng hợp hình phạt chung là 24 năm tù.

Trong vụ án này, có 10 nạn nhân bị bán ra nước ngoài, trong đó có người chưa đủ 16 tuổi khi bị Tín bán.

lừa đảo ra nước ngoài
Bị cáo Tín tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, tháng 7-2022, Tín cùng bạn sang Lào tìm kiếm việc làm. Tại đây, Tín đi làm cho một công ty của ông chủ người Trung Quốc “chuyên lừa đảo trên mạng”.

Tín được giao nhiệm vụ lôi kéo người dân Việt Nam “đầu tư” tiền điện tử Bitcoin trên mạng internet để nhóm này chiếm đoạt. Tín được trả lương 17 triệu đồng/tháng nhưng phải lừa đảo được 140 triệu đồng mỗi tháng.

Nếu Tín không lừa được theo chỉ tiêu nêu trên thì phải nộp tiền chuộc 35 triệu đồng mới được về nước. Tín liên lạc về quê lừa đưa 10 người “sang Lào làm nhiệm vụ trên mạng, lương cao”. Họ sang đến Lào thì bị Tín bán cho ông chủ Trung Quốc để lấy 89 triệu đồng.

Ông chủ giao Tín quản lý 10 nạn nhân này và đưa ra chỉ tiêu mỗi tháng phải lừa đảo trên mạng xã hội được 1 tỉ đồng, nếu không thì phải nói người nhà gửi 35 triệu đồng sang chuộc”.

Sau thời gian bị bóc lột, một số người đã bỏ trốn về được Việt Nam, một số phải điện thoại về quê nói người nhà gửi tiền chuộc sang nộp mới được về.

Sau khi có đơn tố cáo, công an đã vào cuộc điều tra, truy bắt Tín vào ngày 28-3-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm