Mua bán pháo nổ, hai người lãnh án tù

(PLO)- Hai người đàn ông đang trao đổi mua bán pháo nổ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-2, TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1973; HKTT Huyện tại Bình Phước) và Dương Văn Anh (sinh năm 1983; HKTT tại Bình Dương) về hành vi mua bán trái phép pháo nổ.

Video: Mua bán pháo nổ, hai người lãnh án tù.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi mình đã thực hiện.

Tuy biết hành vi mua bán pháo nổ là phạm pháp, nhưng cả hai bị cáo đều vì lợi nhuận nên đã cố tình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

pháo nổ (2).jpg
Hai người đàn ông lãnh án tù vi mua bán pháo nổ. Ảnh: LA

HĐXX TAND TP Thuận An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn 6 năm 6 tháng tù giam về tội buôn bán hàng cấm, Dương Văn Anh 7 tháng tù giam về tội tàng trữ hàng cấm.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bổ sung đối với Nguyễn Hoàng Sơn 50 triệu đồng và Dương Văn Anh 30 triệu đồn..

Theo cáo trạng, ngày 17-12-2023, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp TP Thuận An phát hiện Sơn dừng xe bên đường để bán một thùng hàng cho Anh.

Nghi ngờ là hàng cấm, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong thùng giấy có chứa 18 hộp pháo nổ.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an còn thu giữ thêm gần 30 kg pháo các loại tại nơi ở của Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm