Trước đó, công tố viên đã đề nghị giảm án cho Đức xuống 20 năm tù vì án sơ thẩm tuyên có phần nghiêm khắc.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định trong vụ án, bị cáo hoàn toàn không có mâu thuẫn với các nạn nhân nhưng thấy xô xát, bị cáo lại cầm dao, hung khí nguy hiểm, chạy đến rồi gây án là hung hãn, côn đồ. Mức án sơ thẩm tuyên đã chiếu cố, nay không có tình tiết gì mới nên không xem xét giảm.
Ngày 14-8-2009, có hai gia đình xô xát do không thống nhất chuyện thanh toán tiền thuê máy tuốt lúa. Đức là người làm thuê, chở đất mướn cho một bên, đang ngồi gần đó, thấy xô xát, cầm dao đi đến chỗ hai bên đang đánh nhau.
Thấy Đức cầm hung khí nên bên kia cầm cây tràm đánh vào đầu Đức. Đức đưa dao lên đỡ và đâm vào vai khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra, Đức còn đâm vào lưng một người khác gây thương tích nhẹ.
TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt Đức một năm tù về tội cố ý gây thương tích và tù chung thân về giết người, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải bồi thường khoảng 54 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Sau đó, Đức kháng cáo xin giảm án vì gia đình khó khăn, phải nuôi con nhỏ…
HOÀNG YẾN