Lập khu phố ở chung cư khó do 'chung cư là thật nhưng cư dân là ảo'

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhìn nhận việc sắp xếp khu phố gắn với chung cư là vấn đề rất khó, bởi chung cư là thật nhưng cư dân là ảo, khó tiếp cận các cư dân.

Chiều 4-10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã dẫn đầu đoàn giám sát tình hình thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn các quận 10, 11, Tân Bình, Tân Phú.

Tại buổi giám sát, các quận đều nêu khó khăn về nhân sự, trụ sở, kinh phí sắp xếp. Đáng chú ý, một số địa phương có chung cư cao cấp, biệt lập gây khó quản lý sau sắp xếp.

Nêu ý kiến, lãnh đạo UBND phường 12, quận 10, cho biết trên địa bàn có chung cư Hà Đô, dự kiến sẽ sắp xếp thành hai khu phố, trong đó có khu phố hơn 1.000 hộ dân.

Theo lãnh đạo phường 12, đa số cư dân của chung cư này là người thuê nhà nên việc lấy ý kiến gặp nhiều khó khăn (chỉ đạt khoảng 50%). Từ đó “dắt dây” theo việc tổ chức nhân sự cho các khu phố này cũng khó.

lap-khu-pho-o-chung-cu.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: LÊ THOA

Đại diện Sở Nội vụ cho hay việc sắp xếp khu phố, ấp khá phức tạp khi thống kê các số liệu liên quan đến dân số, hộ khẩu. Hiện TP.HCM có nhiều nhà chung cư cao tầng, tỉ lệ chủ sở hữu căn hộ ở trực tiếp rất ít, chủ yếu là cho thuê nên việc thống kê số liệu, tiếp cận tuyên truyền và lấy ý kiến cử tri rất khó khăn.

Trao đổi lại vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhìn nhận sắp xếp khu phố gắn với chung cư là vấn đề rất khó bởi “chung cư là thật nhưng cư dân là ảo”, khó tiếp cận các cư dân.

“Bước vào các chung cư cao cấp thì tầng ai nấy đi, không đi tầng khác được… thậm chí đến đúng tầng, đúng nhà cũng chưa chắc gặp được chủ nhà” – ông Hoan nói và đề nghị ban điều hành khu phố và ban quản trị chung cư cần thiết lập mối quan hệ, cơ cấu ra sao để quản lý cư dân chặt chẽ.

Cũng theo ông Hoan, sau ba tháng triển khai thực hiện sắp xếp khu phố, ấp, đến nay các nội dung công việc của giai đoạn 1 đã hoàn thành cơ bản.

“Lúc đầu triển khai rất băn khoăn, lo lắng nhưng quá trình làm việc vừa qua rất đồng tâm, hiệp lực, đồng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng, hệ thống chính trị, đoàn thể và trong người dân” – ông Hoan nói và đề nghị thời gian tới các địa phương phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực nhiều hơn, bám sát tiến độ cơ bản.

“Cuối tháng này (tháng 10 – PV), tất cả địa phương phải nộp đề án” - ông Hoan nói và cho biết dự kiến ngày 15-11, Sở Nội vụ phải thẩm định xong các đề án và có đề án tổng thể trình Ban Thường vụ Thành uỷ. Cố gắng đến ngày 30-11, Ban Thường vụ Thành uỷ có kết luận về đề án, UBND TP hoàn thiện tờ trình để trình HĐND TP vào kỳ họp tháng 12.

Ông Hoan đề nghị các quận, huyện tập trung, làm sao có được danh sách nhân sự ban điều hành với đầy đủ các chức danh, nhất là các địa phương có số lượng khu phố mới lớn hơn khu phố cũ.Ông cũng lưu ý các địa phương cần bám sát yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, phẩm chất, năng lực, điều kiện, khả năng tham gia...

Phó Chủ tịch TP.HCM cũng đề nghị các địa phương chuẩn bị quy chế hoạt động, trụ sở cho các khu phố mới. Trường hợp các khu phố phải dùng chung trụ sở thì làm rõ lịch sinh hoạt, tránh tình trạng dùng chung một trụ sở mà không có trách nhiệm bảo quản, sinh ra nhiều mâu thuẫn.

Ông cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị cho lễ công bố khu phố mới, xem đây là sự kiện, cơ hội để nâng tầm khu phố, động viên bà con tích cực tham gia khu phố và nhìn lại khu phố của mình.

Linh động các chức danh "mềm" ở khu phố

Sở Nội vụ TP.HCM cho biết việc bố trí nhân sự cho các khu phố đang gặp khó khăn, ngoài ba chức danh “cứng” thì các chức danh còn lại cần mềm dẻo, phù hợp với tình hình thực tế.

“Như địa bàn này có lực lượng thanh niên mỏng thì bố trí tổ chức chính trị - xã hội khác như cựu chiến binh để thay thế đoàn thanh niên” - đại diện Sở Nội vụ nói và cho biết tới đây Sở này sẽ trình UBND TP xem xét trình HĐND TP linh động giữa nhân sự “cứng” và “mềm”, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của từng khu phố.

Nhiều hoạt động tri ân cán bộ khu phố

Đại diện Ban Dân vận Thành uỷ TP.HCM cho biết vừa qua một số địa phương có kinh phí đã tổ chức các hoạt động tri ân cán bộ khu phố có nhiều đóng góp.

Trong đó, TP Thủ Đức đã tổ chức cho cán bộ khu phố đi nước ngoài, một số quận tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm với bí thư khu phố khác ở Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Ban Dân vận Thành uỷ TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động tri ân cho cán bộ khu phố, chẳng hạn được hưởng một mức trợ cấp phù hợp với chức danh khi nghỉ hưu...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm