Lập trang trại trồng cần sa trái phép trên đỉnh núi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-3, Đại tá Nguyễn Trọng Thám, Trưởng Công an huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, cho hay cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ ba người để điều tra, xử lý hành vi trồng cây cần sa trái phép.

Ba người bị tạm giữ gồm Đào Ngọc Lập (41 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (36 tuổi, cùng ngụ huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), Đặng Văn Thuận (30 tuổi, quê Lạng Sơn; thường trú xã Ea Ly, huyện Sông Hinh).

Những người trồng cần sa trái phép bị công an tạm giữ. Ảnh: CA

Đại tá Nguyễn Trọng Thám thông tin: Lúc 2 giờ cùng ngày, lực lượng công an huyện Sông Hinh kiểm tra, phát hiện một trang trại trồng cây cần sa trái phép trên núi Hòn Cồ thuộc xã Ea Trol, huyện Sông Hinh.

Khi kiểm tra, trong trang trại này đang có ba người đàn ông trên. Kiểm tra lán trại nơi ở của những người này, công an còn thu giữ một khẩu súng bắn đạn thể thao.

Cây cần sa bị triệt phá. Ảnh: CA

Bước đầu, ba người trên khai đã lập trang trại trồng trái phép cây cần sa từ đầu năm 2022 và đến nay đã trồng gần 1.000 m2. Lực lượng chức năng thu giữ 1.864 cây cần sa, trong đó có 1.259 cây đã ra hoa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm