Lầu Năm Góc: Không bằng chứng máy bay chở trùm Wagner bị tên lửa bắn

(PLO)- Lầu Năm Góc tin rằng ông trùm Wagner đã thiệt mạng trong tai nạn máy bay, không có bằng chứng máy bay chở ông này bị tên lửa bắn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ tin rằng lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner - ông Yevgeny Prigozhin đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hôm 23-8 ở tỉnh Tver (Nga), theo đài CNN.

“Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết cụ thể về cách mà chúng tôi thu thập thông tin, đánh giá ban đầu của chúng tôi dựa trên nhiều yếu tố là ông ấy có thể đã thiệt mạng” - ông Ryder nói.

Theo ông, Lầu Năm Góc hiện không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy rằng máy bay nói trên bị tên lửa bắn hạ.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder. Ảnh: AP

Theo CNN hiện tình báo Mỹ đang khẩn trương thu thập thêm thông tin để phân tích sự việc.

Trước đó, cùng ngày máy bay rơi, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông “không ngạc nhiên" khi nghe thông tin vụ việc.

“Bạn hãy nhớ lại, tôi đã từng được hỏi về điều này” - ông Biden nói với phóng viên CNN, ngụ ý về những bình luận mà ông đưa ra hồi tháng 7. Khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông Prigozhin nên lo lắng cho sự an toàn của bản thân sau cuộc binh biến thất bại.

“Tôi không biết thực tế chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi không ngạc nhiên” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm