Liên lạc tàu nước ngoài cứu 6 ngư dân Khánh Hòa

Đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã có mặt tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (TP Vũng Tàu) chuyển lời động viên, thăm hỏi và tặng quà của Bộ trưởng Bộ GTVT, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đến sáu thuyền viên gặp nạn.

Liên lạc tàu nước ngoài cứu 6 ngư dân Khánh Hòa ảnh 1

Trước đó, khoảng 6 giờ 40 ngày 18-12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn từ tàu cá KH 92576 TS của Khánh Hòa bị phá nước không thể khắc phục được, nước tràn vào tàu có nguy cơ bị chìm. Trên tàu có sáu người, vị trí gặp nạn cách TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 20 hải lý về phía Đông.

Người trên tàu cho biết do ảnh hưởng của cơn bão Kai-Tak và gió mùa Đông Bắc đang hoạt động mạnh trên biển Đông, thời tiết tại khu vực rất xấu, sóng gió cấp 7, giật cấp 8-9.

Liên lạc tàu nước ngoài cứu 6 ngư dân Khánh Hòa ảnh 2
Các thuyền viên tàu cá Khánh Hòa gặp nạn được cứu kịp thời

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã dùng điện thoại hướng dẫn thuyền viên mặc áo phao, dùng các can nhựa kết thành bè, chuẩn bị sẵn sàng thúng và các phương pháp an toàn khi rời bỏ tàu.

Trung tâm cũng phát thông báo hàng hải, thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần vị trí tàu bị nạn đến trợ giúp. Ngoài ra, trung tâm liên lạc với tàu PRUDENT, quốc tịch Mông Cổ để tàu chuyển hướng, chạy đến vị trí tàu cá KH92576 TS bị nạn.

Trung tâm cũng đã điều động tàu SAR 272 triển khai chỉ huy hiện trường, phối hợp cứu nạn.

Liên lạc tàu nước ngoài cứu 6 ngư dân Khánh Hòa ảnh 3
Tàu cứu hộ tiếp cận tàu cá

Đến 10 giờ ngày 18-12 lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận và cứu nạn thành công sáu thuyền tiến hành chăm sóc y tế, sức khỏe cho người bị nạn và đưa về đất liền an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm