'Liên minh' tin tặc tuyên chiến với khủng bố Hồi giáo

Nhóm tin tặc lớn nhất thế giới tung clip tuyên chiến với khủng bố Hồi giáo (Nguồn: The Telegraph)

Anonymous khẳng định đoạn video này chính là "thông điệp cảnh cáo dành cho Al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo IS và những phần tử khủng bố khác".

Trong đoạn video, một nhân vật bí ẩn đeo chiếc mặt nạ Guy Fawkes và áo choàng đen - trang phục đặc trưng của Anonymous - phát biểu bằng giọng đã qua xử lý gây nhiễu: "Chúng tôi quyết định tuyên chiến với các người, những kẻ khủng bố."

Nhân vật bí ẩn còn nói thêm rằng nhóm hacker này sẽ theo dõi và phá hủy tất cả các tài khoản trên các mạng xã hội có liên quan đến khủng bố để trả thù cho những nạn nhân thiệt mạng.

 Tin tặc cáo buộc chiến binh thánh chiến là  “kẻ thù của tự do ngôn luận”

Anonymous cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời gọi những kẻ khủng bố là “kẻ thù của quyền tự do ngôn luận”, và đánh giá hành động của chúng là “hèn hạ”.

Anonymous là một nhóm hacker gồm các nhà hoạt động và các tin tặc ẩn danh, thường xuyên lên tiếng vì công bằng xã hội và bảo vệ quyền dân chủ.
Trong quá khứ, Anonymous từng thực hiện nhiều cuộc tấn công vào hệ thống tin học của chính phủ các nước, các tổ chức tôn giáo và website của rất nhiều công ty lớn khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm