Lính hải quân Mỹ ôm nạn nhân chất độc da cam vào lòng

Sáng 7-3, ngài Daniel Kritenbrink, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cùng 39 thủy thủ hải quân Mỹ đã đến thăm Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng (cơ sở 3, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

Giao lưu bóng đá với nạn nhân da cam. Ảnh: TẤN VIỆT

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm năm ngày của đội tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng.

Tại đây, ông Tô Năm (Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đà Nẵng) đã thông tin cho đại sứ Mỹ cùng đoàn thủy thủ hải quân Mỹ các nét chính trong hoạt động của hội.

Theo ông Năm, trên địa bàn TP Đà Nẵng có hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam. Trong đó có hơn 1.400 trẻ em. Nhiều gia đình có 2-3 nạn nhân, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Các em luôn mong chờ vào sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.

Một thủy thủ Mỹ chăm chú xem các em vẽ những nét nguệch ngoạc lên giấy. Ảnh: TẤN VIỆT

Trên cơ sở nguồn vận động được, hội bảo trợ đang trợ cấp hằng tháng 100.000-200.000 đồng/gia đình.

“Chuyến thăm của ngài đại sứ và các thủy thủ hải quân Mỹ thực sự là niềm động viên, khích lệ tinh thần lớn lao dành cho đội ngũ cán bộ làm việc tại trung tâm. Đặc biệt là cho các nạn nhân chất độc da cam đang từng ngày đối mặt với nỗi đau, khắc phục hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống” - ông Năm nói.

Cùng nhau selfie. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong hơn hai giờ giao lưu, ban nhạc Hạm đội 7 của Mỹ đã biểu diễn các ca khúc sôi động, cùng nhảy múa vui vẻ với các em mang chất độc da cam. Khoảng sân nhỏ của trung tâm được tận dụng triệt để cho việc giao lưu bóng đá.

Khoe ảnh chụp chung với thủy thủ Mỹ. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngoài ra, các thủy thủ nam và nữ lần đầu được học cách làm hương, hoa nhựa… cùng các bảo mẫu và trẻ em bất hạnh. Tiếng nói, tiếng cười và những cái đập tay thân thiện vang khắp trung tâm trong buổi sáng 7-3.

Trao cho nhau nụ cười thân thiện. Ảnh: TẤN VIỆT

Nụ cười và cử chỉ tay là “ngôn ngữ” chính để họ trò chuyện cùng nhau. Ảnh: TẤN VIỆT

Một nữ thủy thủ hải quân Mỹ đang trao đổi với một nạn nhân da cam. Ảnh: TẤN VIỆT

Một nữ thủy thủ kiêm ca sĩ hải quân Mỹ hát và nhảy với nạn nhân da cam. Ảnh: TẤN VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm