Lộ diện thủ phạm nâng điểm nhằm trục lợi tại Trường ĐH Quy Nhơn

Theo nguồn tin trên, bước đầu ông Nguyễn Ngọc Danh, cán bộ Phòng Đào tạo Trường ĐH Quy Nhơn thừa nhận với các cơ quan chức năng đã trực tiếp nâng điểm xét tốt nghiệp trái quy định cho hơn 70 sinh viên khóa 33 (2010-2014) từ rớt thành đậu, từ tốt nghiệp loại trung bình lên loại khá, từ loại khá thành loại giỏi. Đến nay, đã có gần 20 cựu sinh viên liên quan đến việc nâng điểm đem bằng tốt nghiệp đại học đến nộp lại cho Trường ĐH Quy Nhơn theo yêu cầu của trường này. Theo giải trình của nhiều sinh viên, hầu hết các trường hợp nâng điểm đều có sự “nhờ vả”, “giúp đỡ” của một số người liên quan. Trong khi đó, theo một số nguồn tin khác, nhiều cựu sinh viên thừa nhận đã thông qua một số “cò”, chi 2-4 triệu đồng để được sửa điểm một môn.

Chiều cùng ngày, PV Pháp Luật TP.HCM liên lạc với một số cán bộ lãnh đạo Trường ĐH Quy Nhơn để trao đổi xung quanh sự việc trên. Tuy nhiên, các lãnh đạo này đều từ chối trả lời với lý do hội đồng thanh tra của trường đang xác minh, chưa báo cáo kết quả. Một cán bộ Trường ĐH Quy Nhơn chỉ cho biết hiện hội đồng thanh tra đang rà soát, đối chiếu điểm gốc lưu tại khoa và điểm tốt nghiệp của hơn 3.700 sinh viên ĐH-CĐ hệ chính quy khóa 33 vừa được công nhận kết quả tốt nghiệp để truy tìm những trường hợp được nâng điểm. Đây là khóa đầu tiên của Trường ĐH Quy Nhơn đào tạo theo hình thức tín chỉ.

Trước đó, việc nâng điểm trái quy đinh tại Trường ĐH Quy Nhơn được một số sinh viên tố cáo sau khi phát hiện điểm tốt nghiệp của nhiều sinh viên khóa 33 trong bảng điểm công bố trên website của trường cao hơn điểm gốc ở các khoa. Hai khoa có nhiều sinh viên được nâng điểm xét tốt nghiệp là Kinh tế- kế toán, Tài chính - ngân hàng - quản trị kinh doanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm