Lo ngại giá xăng trong nước tăng tiếp vì điều này

(PLO)- Kỳ điều chỉnh giá xăng 1-7 sắp tới, giá xăng trong nước vẫn còn nguyên khả năng tăng giá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Lo ngại giá xăng trong nước tăng tiếp vì điều này

Trong công bố mới nhất về giá xăng, Bộ Công thương cho biết giá xăng A95 nhập từ Singapore đã tăng mạnh trở lại. Trước đó, giá xăng nhập chỉ còn 151 USD/thùng thì hiện nay đã tăng mạnh lên 155,26-160,86 USD/thùng.

Cần lưu ý vào kỳ điều chỉnh xăng vừa qua (21-6), giá xăng nhập cũng leo lên đỉnh điểm là 160,37 USD/thùng. Do đó, với mức giá trên rất khó cho giá xăng trong nước có đợt điều chỉnh giảm.

Giá dầu thô toàn cầu hiện nay đang có xu hướng giảm nhẹ. Theo đó, giá dầu đang dao động từ 105-111 USD/thùng. Nguyên nhân, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất sẽ khiến nền kinh tế tăng trưởng chậm chạp.

Việc Fed tăng mạnh lãi suất cũng đẩy các ngân hàng trung ương thế giới có giải pháp tương tự để chống lạm phát. Điều này tác động rất mạnh đến tiêu thụ xăng dầu.

Ngoài ra, giá dầu giảm nhờ vào việc OPEC đã cam kết tăng sản lượng lên 648.000 thùng dầu so với kế hoạch trước đó là 432.000 thùng. Kế hoạch này sẽ được kéo dài cho đến tháng 9 và đáp ứng được thêm 7% nhu cầu dầu thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm