Loạn giải phẫu thẩm mỹ ở Trung Quốc

Bản sao của người nổi tiếng

Lâm Tư Tư cân nặng 130 ký. Cô làm ban giám khảo bất ngờ với mái tóc ngắn uốn quăn, kính cận và trang phục mô phỏng giống hệt nữ danh hài quá cố nổi tiếng Hong Kong Thẩm Điện Hà.

Loạn giải phẫu thẩm mỹ ở Trung Quốc ảnh 1

Cống Mễ và Trương Bá Chi

Thực tế, Lâm Tư Tư là một nam nhân cao 1,68m. Anh trở thành ứng cử viên thuyết phục cho ngôi vị “người mẫu giống thần tượng Thẩm Điện Hà” nhất. Để cho thật giống, Lâm Tư Tư đã bỏ tiền đi Thâm Quyến giải phẫu mũi, cằm và bơm mặt cho hai má phúng phính hơn.

Trước Lâm Tư Tư, Cống Mễ (nữ sinh của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh) được khán giả nhớ mặt nhớ tên do lợi dụng ngoại hình khá giống nữ minh tinh Hong Kong Trương Bá Chi. Cô nổi lên từ cuộc thi âm nhạc khá danh tiếng của Trung Quốc là Happy Girl 2009. Tuy nhiên, áp lực bản sao, lời bàn ra tán vào về chuyện giải phẩu thẩm mỹ để giống thần tượng và hát hò cũng chẳng tới đâu, Cống Mễ đã quyết định rút lui khỏi cuộc thi làm cho Đài Truyền hình Hồ Nam... tiếc hùi hụi.

Dù vậy, Cống Mễ vẫn trở thành nhân vật nổi tiếng. Các show quảng cáo tìm đến cô mời ký hợp đồng tới tấp, trong đó có việc biến hóa cô trở thành sao trong chương trình China Joy 2009 tổ chức tại Thượng Hải.

Loạn giải phẫu thẩm mỹ ở Trung Quốc ảnh 2

Thẩm Điện Hà

Báo chí Trung Quốc từng loan tin nữ diễn viên trẻ triển vọng Trương Vũ Kỳ (quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các phim Siêu khuyển thần thông, Phụ nữ không xấu) đã rất thành công trong sự nghiệp sau khi phẫu thuật thẩm mỹ để có khuôn mặt giống như thần tượng Hàn quốc Song Hye Kyo.

Người người giải phẫu

Phát biểu trên tờ Á Châu thời báo, một chuyên gia giải phẫu thẩm mỹ ở thành phố Thượng Hải dự đoán một cách hài hước: “Không phải ở tương lai, mà ở ngày nay, các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ có thể thay đổi một khuôn mặt không phải từ xấu thành đẹp, mà khác đến mức không thể nhận ra. Vì thế không lâu nữa, bất kỳ ai muốn thay đổi toàn bộ diện mạo của mình đều phải đăng ký với công an địa phương, ngoại trừ những tên tội phạm bị truy nã muốn thoát khỏi sự vây bắt bằng cách tạo cho mình một khuôn mặt mới thông qua giải phẫu”.

Nhiều năm trước, giới chức Trung Quốc nghiêm cấm giải phẫu thẩm mỹ vì đó là sự phù hoa của chế độ tư sản. Thậm chí cách đây 20 năm, giải phẫu thẩm mỹ chỉ được giới hạn trong một số nhỏ bác sĩ chuyên làm công tác tạo hình sau tai nạn. Nhưng vài năm gần đây, giải phẫu thẩm mỹ phát triển quá nhanh tại Trung Quốc. Thống kê mới nhất cho thấy người Trung Quốc chi 2,4 tỉ USD/năm cho giải phẫu thẩm mỹ với khoảng 1 triệu ca phẫu thuật/năm.

Loạn giải phẫu thẩm mỹ ở Trung Quốc ảnh 3

Song Hye Kyo

Dù khủng hoảng kinh tế, các bác sĩ vẫn bận rộn thực hiện trên dưới 50 ca phẫu thuật như bóc gỡ túi mắt, sửa mũi, gọt cằm mỗi ngày. Trong khi đó, các con số của chính quyền từ Trung ương đến địa phương cho thấy có đến 10.000 bệnh viện chuyên về thẩm mỹ của tư nhân được cấp phép. Ngoài ra, còn có những cơ sở không được cấp phép mang mỹ danh như thẩm mỹ viện, viện chăm sóc phục hồi sắc đẹp nhưng thực chất là kiêm luôn nhiều cuộc giải phẫu thẩm mỹ lậu.

Đến Trung Quốc, du khách có thể thấy những cơ sở này quảng cáo trên truyền hình, tạp chí giải trí, trên phần sau những chiếc taxi, các bảng quảng cáo trên tường và ngoài trời... Báo chí chính thống Trung Quốc không ngừng thông tin về hiện tượng sắc đẹp nhân tạo, về các cuộc thi hoa hậu dao kéo, về những cuộc thi tuyển lựa phụ nữ mà giải thưởng là một suất giải phẫu miễn phí.

“Đại cuộc” giải phẫu thẩm mỹ tại Trung Quốc ngày càng được khuyến khích bằng những chương trình truyền hình đầy màu sắc như “Hý trường sắc đẹp”, “Lọ Lem đáng yêu”. Thêm phụ gia là các chương trình bình luận về chuyện việc làm, dáng vẻ và thu nhập trong một số lĩnh vực nhất định. Trên truyền hình, người dẫn chương trình có “dáng vẻ thích hợp”, khuôn mặt đẹp thì thuận lợi hơn trong tìm kiếm tiền tài và hạnh phúc.

Ở Trung Quốc hôm nay, các cuộc thi người đẹp ngôi sao vẫn tràn ngập. Cơn sốt giải phẫu thẩm mỹ ở Trung Quốc vẫn ăn nên làm ra với những người trẻ luôn muốn đẹp hơn, còn người già thì không muốn già đi. Thêm vào những khách hàng nữ là khách hàng nam giới. Phái nam Trung Quốc hiện đang có xu hướng tân trang ngoài khuôn mặt là thân mình. Họ thích đặt túi ngực cho vòng ngực thêm... vạm vỡ.

(Theo Asia Times)

NGA TRÂN

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 1-2010)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm