Lời khai 12 người ‘hỗn chiến’ như phim ở trung tâm TP.HCM

 Video: Lời khai 12 người ‘hỗn chiến’ như phim ở trung tâm TP.HCM

Chiều tối ngày 10-2, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM mời làm việc với 12 người liên quan trong vụ nhóm thanh niên cầm hung khí gây náo loạn trên đường Cao Thắng (phường 12, quận 10).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 9-2, một nam thanh niên chạy xe máy giao nước đá đến một địa chỉ trên đường Cao Thắng.

Công an triệu tập làm việc với những người liên quan trong vụ hỗn chiến. Ảnh: HT

Do vướng xe ô tô đang dừng đỗ trên lòng đường nên nam thanh niên không chạy xuống đường được nên cự cãi với tài xế.

Do khiếm thính nên vụ cự cãi không giải quyết được vấn đề gì và khiến mâu thuẫn giữa hai bên lên đỉnh điểm.

Tức giận, nam thanh niên giao nước đá đã nhặt gạch, đá ở lề đường hăm dọa sẽ đập phá xe ô tô, nhưng sau đó bỏ đi.

Trước đó, một người giao nước đá mâu thuẫn với một tài xế ô tô là nguyên nhân gây ra vụ việc. Ảnh chụp từ clip

Đến 16 giờ 35 phút cùng ngày, một nhóm khoảng bốn thanh niên thuộc nhóm thanh niên giao nước đá cầm theo hung khí như dao tự chế, ba chĩa… đến trước quán RedLine - 175B Cao Thắng (phường 12, quận 10) gây sự.

Những người trong quán này cũng mang theo các vật dụng, hung khí chống trả gây nên sự náo loạn đường phố. Diễn biến được một người dân quay clip và đăng tải trên mạng xã hội.

Công an sau đó có mặt thu giữ các tang vật có liên quan. Ảnh: NT

Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận 10 đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Qua đó mời làm việc với nhóm 12 liên quan thuộc cả nhóm giao nước đá và nhóm RedLine - 175B Cao Thắng.

Nhóm này thừa nhận dùng các hung khí như ba chĩa, đao tự chế, ống tuýp sắt, gạt tàn, chân ghế… tấn công đối phương.

May mắn, vụ hỗn chiến không khiến một ai bị thương.

Khu vực xảy ra vụ việc trên đường Cao Thắng. Ảnh: NT

Kiểm tra tại quán Redline -175B Cao Thắng, công an phát hiện thu giữ: 15 thanh kim loại dạng ống tròn, vuông, với chiều dài 1-1,5m; thu giữ tại nhà một người trong nhóm hỗn chiến nhiều hung khí như dao, kiếm, ba chĩa…

Công an nhận định ban đầu, đây là vụ việc mang tính chất bộc phát do mâu thuẫn cá nhân trong lúc đi đường, không phải mâu thuẫn tranh giành địa bàn như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm