Lời khai của các đối tượng bị bắt trong vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

(PLO)- Nhóm đối tượng đã bàn, phân công và đưa vũ khí cho từng đối tượng để thực hiện hành vi phạm tội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan vụ trụ sở xã bị tấn công, đến nay công an đã bắt giữ tổng cộng 46 người, trong đó có ba người ra đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của những người bị bắt, nhóm đối tượng có tính chất manh động là người thuộc nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Họ đã bàn, phân công và đưa vũ khí cho từng đối tượng để thực hiện hành vi phạm tội.

Súng, dao, bom xăng, lựu đạn là những hung khí mà các đối tượng đã sử dụng để thực hiện hành vi giết người đối với cán bộ và người dân.

Đối tượng Y Tim Niê (ngụ huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) bị bắt giữ chiều 11-6. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Đối tượng Y Tim Niê (ngụ huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) bị bắt giữ chiều 11-6. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Khi thực hiện hành vi, những đối tượng này đã đập phá cửa sổ, cửa chính ở hai trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, nhiều tài liệu giấy tờ bị đốt, nghiêm trọng hơn đó là gặp bất cứ ai ở trụ sở Ủy ban nhân dân hay người dân, các đối tượng đều sát hại.

Sau khi đập phá cửa, các đối tượng đã ném bom xăng vào các phòng, rất nhiều loại giấy tờ lưu trữ quan trọng tại xã của người dân đã bị cháy hết.

Tại đây, nhiều vết đạn để lại cho thấy tính chất manh động của nhóm đối tượng này.

Sau khi đột nhập, đốt phá hai trụ sở UBND xã, nhóm đối tượng khi di chuyển trên đường đã tiếp tục sử dụng súng, dao, bom xăng khiến 5 người chết.

Nhiều đối tượng khai bị lôi kéo, dụ dỗ thực hiện hành vi do được hứa hẹn sẽ được cho tiền, tài sản sau khi thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng đã ném bom xăng vào các phòng, rất nhiều loại giấy tờ lưu trữ quan trọng tại xã của người dân đã bị cháy hết.
Các đối tượng đã ném bom xăng vào các phòng, rất nhiều loại giấy tờ lưu trữ quan trọng tại xã của người dân đã bị cháy hết.

Vụ nổ súng của nhóm đối tượng đã làm chín người chết, hai người bị thương. Đêm 13-6 đã có một đối tượng tham gia vụ gây mất an ninh, trật tự ra tự thú. Như vậy, đến nay đã có ba đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để hưởng khoan hồng, tổng số đối tượng bị bắt, giữ là 46 đối tượng

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại, kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, tình hình an ninh, trật tự tại toàn tỉnh Đắk Lắk đã trở lại trạng thái bình thường, các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi, nhịp sống thường ngày trở lại không khí như những ngày trước 11-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm