Lừa chạy án 300 triệu đồng

Ngày 13-3, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Mai Văn Hướng (48 tuổi, HKTT tại Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hướng thừa nhận hành vi phạm tội tại công an. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo điều tra ban đầu, Hướng hành nghề rửa xe và bán hàng tại khu vực Bến xe Miền Đông (TP.HCM). Khoảng tháng 1-2020, qua giới thiệu Hướng gặp anh Phạm Thành N. (có người thân đang bị giam giữ tại Công an TP Thủ Dầu Một) để giúp anh N. chạy án.

Khi gặp anh N., Hướng nói dối rằng mình có nhiều mối quan hệ và có thể giúp chạy án chỉ còn hưởng án tù treo và yêu cầu số tiền là 300 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, anh N. đưa cho Hướng trước 100 triệu đồng. Hai bên hẹn đến trước ngày đưa vụ án ra xét xử sẽ đưa tiếp 100 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ đưa hết, sau khi người thân của anh N. được hưởng án tù treo.

Mặc dù, chưa đến ngày xét xử nhưng Hướng nhiều lần đòi tiền nên anh N. nghi ngờ. Khi Hướng đang nhận 30 triệu đồng từ anh N. thì bị lực lượng Công an TP Thuận An bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Hướng khai nhận đang nợ nhiều tiền nên tung tin có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể chạy án để lừa tiền anh N.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm