Lừa đảo làm giấy phép kinh doanh giá 800 triệu đồng

Ngày 14-8, sau hai ngày xét xử, phiên toà sơ thẩm vụ án đưa hối lộ, làm mô giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức do Trần Phi Long (32 tuổi) bước vào phần tranh luận.

Công tố viên đề nghị phạt bị cáo Long từ 18 đến 22 năm tù và 12 bị cáo khác từ ba đến 15 năm về các tội trên. Một số các bị cáo ra toà với vai trò đồng phạm trong vụ án có những người nhờ Long và đồng bọn lo giấy tờ giúp....Dự kiến TAND TP.HCM sẽ tuyên án vụ này vào thứ hai ngày 17-8.

Theo hồ sơ, Long và một số đối tượng đã có hành vi gian dối khi làm 4 giấy phép kinh doanh quán karaoke trái quy định và nhận hơn 1 tỉ đồng từ khách hàng. Như năm 2011, Long nhận của Trần Ngọc Đức bộ hồ sơ xin giấy phép kinh doanh quán karaoke đã bị thu hồi của nhà hàng Vibox (quận 5, TP HCM). Đầu tháng 7-2011, thông qua Nguyễn Văn Vinh,  Long chuyển hồ sơ cho Lê Thanh Hùng (đã bỏ trốn trong quá trình điều tra) làm. Hai bên thỏa thuận giá toàn bộ thủ tục là 800 triệu đồng. Long đưa trước gần 300 triệu đồng cho Hùng. Nhận được tiền, Hùng đưa 100 triệu đồng cho Nguyễn Tuấn Anh để tiếp tục chuyển hồ sơ Thành (chưa rõ lai lịch).

Theo Tuấn Anh,Thành chỉ là nhân viên của Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch TP, không có chức năng cấp giấy phép nhưng Thành sẽ có nhiều mối quan hệ để lo lót. Do hồ sơ thiếu giấy phép PCCC nên Thành đề nghị tăng thêm 5.000 - 7.000 USD. Tuấn Anh nhận tiền từ Hùng rồi chuyển cho Thành để làm chi phí bồi dưỡng cho một số người có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh. Cuối tháng 9-2011, Hùng thông báo với Long giấy phép có rồi, chuẩn bị giao nốt số tiền còn lại để nhận giấy phép. Nhưng sau đó Long không thấy Hùng giao giấy phép nữa.

Khoảng tháng 7-2011, muốn thi vào lớp sau đại học chuyên khoa 1 của Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không đủ điều kiện, Nguyễn Thị Mỹ Thu tìm  nhờ Long chạy xin giấy dự thi lớp sau đại học, Chuyên khoa 1 của Bệnh viện Chợ Rẫy. Lê Thanh Hùng đồng ý giúp Long với giá 100 triệu đồng. Thỏa thuận xong, Thu giao cho Long hồ sơ và số tiền trên. Long cam kết sau 1 tuần sẽ đưa biên nhận hồ sơ và giấy báo dự thi. Đầu tháng 8-2011, bệnh viện Chợ Rẫy công bố danh sách dự thi thì không có tên Thu. Long giải thích người của Long lo cho Thu được tuyển thẳng nên không có tên trong danh sách trúng tuyển. Sau đó, tên Thu vẫn không có trong danh sách trúng tuyển của bệnh viện và không liên lạc được với Long nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm