Lý do "See tình" vắng bóng trong đề cử Giải Cống hiến?

(PLO)- Dù cực kỳ bùng nổ và lan tỏa trong thời gian qua nhưng ca khúc "See tình" của Hoàng Thuỳ Linh vẫn không lọt vào danh sách đề cử của Giải cống hiến âm nhạc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-2, BTC đã công bố danh sách đề cử chính thức của Giải thưởng Cống hiến 2023.

Theo đó, danh sách gồm 45 đề cử trên 9 hạng mục thuộc Giải Cống hiến âm nhạc và 11 đề cử trên 3 hạng mục thuộc Giải Cống hiến thể thao tại TP.HCM.

Đối với Giải Cống hiến âm nhạc, 5 hạng mục do khán giả và nhà báo bầu chọn đề cử là Bài hát của năm, Music video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Nam ca sĩ của năm, Nữ ca sĩ của năm.

Cụ thể, ở hạng mục MV của nămMột bước vô tình (sáng tác: Huy Tuấn; thể hiện: Hà Trần), 906090 (Sáng tác: Mew Amazing; Thể hiện: Tóc tiên), Có không giữ mất đừng tìm (Sáng tác: Bùi Công Nam; Trình bày: Trúc Nhân), Gieo quẻ (Sáng tác: Khắc Hưng; Thể hiện: Hoàng Thùy Linh, Đen), Waiting for you (Sáng tác + Thể hiện: MONO).

Lý do "See tình" vắng bóng trong đề cử Giải Cống hiến? ảnh 1

Từ trên xuống, từ trái qua gồm các nữ ca sĩ: Phùng Khánh Linh, Hoàng Thùy Linh, MIN, Mỹ Tâm và Tóc Tiên (hạng mục Nữ ca sĩ của năm). Ảnh: FBNV

Hạng mục Bài hát của năm là ca khúc Hai mươi hai (sáng tác: Hứa Kim Tuyền; thể hiện: Amee), Bên trên tầng lầu (Sáng tác và thể hiện: Tăng Duy Tân), Đến giờ cơm (Sáng tác: Minh Cà Ri; Thể hiện: Ái Phương), Gieo quẻ (Sáng tác: Khắc Hưng; Thể hiện: Hoàng Thùy Linh, Đen), Hẹn ước từ hư vô (Sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh; Thể hiện: Mỹ Tâm).

Chia sẻ cảm xúc khi lọt vào danh sách đề cử, Ái Phương cho biết: “Là một ca sĩ trẻ, sau một thời gian được đề cử trong giải cống hiến năm nay tôi thấy vinh dự nhưng cũng thật nhỏ bé. Đặc biệt sau giai đoạn dịch bệnh, âm nhạc và những người làm nghệ thuật đã thực sự trở lại vô cùng mạnh mẽ”

Hạng mục Nam ca sĩ của năm gồm Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Trúc Nhân, Đinh Mạnh Ninh, Vũ

Hạng mục Nữ ca sĩ của năm gọi tên MIN, Phùng Khánh Linh, Hoàng Thùy Linh, Mỹ Tâm, Tóc Tiên.

Hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, các gương mặt được đề cử gồm Mỹ Anh, Wren Evans, Madihu, MONO và Tăng Duy Tân. Ảnh: FBNV

Hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, các gương mặt được đề cử gồm Mỹ Anh, Wren Evans, Madihu, MONO và Tăng Duy Tân. Ảnh: FBNV

Bốn hạng mục do nhà báo bình chọn gồm Album của năm, Nhà sản xuất của năm, Chương trình của năm và Nhạc sĩ của năm.

Ở hạng mục album của năm đã gọi tên Citopia (Phùng Khánh Linh), Cong (Tóc Tiên), Link (Hoàng Thùy Linh), Make It Together (Đinh Mạnh Ninh), Một vạn năm (Vũ).

Hạng mục Nhà sản xuất của năm là cuộc chiến của DTAP, Khắc Hưng, Touliver, Huy Tuấn, Nguyễn Hữu Vượng.

Ứng cử viên cho hạng mục Chương trình của nămHà Nội riêng tôi (Vũ Thắng Lợi), Hozo Festival (Sở VH,TT TP.HCM), Kỷ niệm 20 năm ca hát (Tùng Dương), Nghe gió kể: Symphonic jazz (Nguyễn Hải Phong), Tri âm (Mỹ Tâm).

Hạng mục cuối cùng Nhạc sĩ của năm đề cử 5 cái tên: Khắc Hưng, Phùng Khánh Linh, Đinh Mạnh Ninh, Nguyễn Hải Phong và Vũ.

Trước những hạng mục cùng những cái tên được đề cử, không ít người thắc mắc bởi sự vắng bóng của ca khúc See tình, sản phẩm âm nhạc gây bùng nổ trên khắp thế giới và được lan tỏa trên khắp diễn đàn mạng xã hội của nữ ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh.

MV See tình của Hoàng Thuỳ Linh vắng bóng trong đề cử giải cống hiến dù rất thành công. Ảnh: NSCC

MV See tình của Hoàng Thuỳ Linh vắng bóng trong đề cử giải cống hiến dù rất thành công. Ảnh: NSCC

Ông Nguyễn Hữu Trịnh, Phó ban tổ chức cho hay: "Chúng tôi cũng đã bàn rất nhiều và công nhận See tình là MV có tính đại chúng rất cao, một MV kết hợp giữa truyền thống và hiện đại gần gũi với giới trẻ, giai điệu rất bắt tai…

Thời gian gần đây MV được rất nhiều ngôi sao ở các lĩnh vực cover lại vũ đạo, giai điệu… thì sự lan toả rất lớn. Tuy nhiên, ngoài chuyện công nhận sức lan toả ở trong công chúng thì giải cống hiến xưa nay rất chú trọng đến yếu tố chuyên môn.

Hoàng Thuỳ Linh có hai MV Gieo quẻSee tình rất được chú ý trong năm vừa qua. Tuy nhiên, MV Gieo quẻ được triển khai khúc chiết, chặt chẽ và đậm chất dân gian hơn chính vì vậy MV Gieo quẻ được đánh giá cao hơn và chúng tôi chọn MV này thay vì chọn MV See tình".

BTC giải đáp các thắc mắc của phóng viên. Ảnh: HÀ NGUYỄN

BTC giải đáp các thắc mắc của phóng viên. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Nguyễn Hữu Trịnh cũng nói thêm, trước ca khúc See tình có những ca khúc như Ghen Cô-vy (nhạc sĩ Khắc Hưng), 2 phút hơn (Pháo).. là những ca khúc lan tỏa ra khỏi biên giới Việt Nam.

Tuy nhiên cũng không phải như vậy mà các ca khúc này có giá trị hơn những ca khúc khác. Trong thời đại số hôm nay còn có sự hoàn thiện của rất nhiều nền tảng MXH khác, đặc biệt là nền tảng Tiktok.

"Như vậy sự lan tỏa và giá trị của một ca khúc hoàn thiện phụ thuộc rất nhiều vấn đề. Chính vì vậy, chúng tôi bàn rất nhiều với các nhà chuyên môn như nhà phê bình Nguyễn Quang Long, nhà báo Ngô Bá Lục… và quyết định như vậy. Do đó rất mong mọi người chia sẻ với sự lựa chọn này" – ông Nguyễn Hữu Trịnh bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm