Lý Sơn cạn xăng giữa cao điểm du lịch, chính quyền họp khẩn

Chiều 19-4, lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng tỉnh này liên quan tình trạng cả đảo đang cạn kiệt nguồn xăng.

Theo tìm hiểu, vào cuối tháng 3, vùng biển Quảng Ngãi xảy ra vụ chìm tàu vận tải hàng hóa. Sau vụ việc này, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành liên quan kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các phương tiện vận tải hàng hóa từ đất liền ra đảo Lý Sơn và ngược lại.

Một điểm bán xăng trên đảo Lý Sơn đóng cửa vì hết xăng. Ảnh: TẤN VIỆT

Kết quả kiểm tra cho thấy ba phương tiện vận chuyển xăng từ đất liền ra Lý Sơn lâu nay đều không đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động. Do đó cách đây gần một tuần, cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động các phương tiện này, dẫn đến tình trạng Lý Sơn... cạn xăng.

Ông Huỳnh Công Trí, Giám đốc Ban quản lý cảng Lý Sơn, cho hay ba phương tiện nói trên là tàu gỗ thuộc hai đơn vị tư nhân của huyện đảo này. Cụ thể là Doanh nghiệp Tư nhân Nhiên Phường và Doanh nghiệp Tư nhân Nguyễn Xiêm.

Theo bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, chính quyền huyện đảo đang tích cực làm việc với cơ quan chức năng của tỉnh để tìm cách tháo gỡ tình trạng cạn kiệt xăng trên đảo trong thời gian sớm nhất.

Quan sát của chúng tôi, riêng dịp cuối tuần này, hầu khắp các nhà nghỉ, khách sạn trên đảo Lý Sơn đều thông báo “cháy” phòng do lượng khách quá đông.

Việc cạn kiệt xăng khiến nhiều phương tiện giao thông, trong đó có ca nô du lịch, không thể hoạt động, ảnh hưởng việc tham quan của du khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm