Mãn nhãn với màn biểu diễn lướt ván diều trên biển Ninh Thuận

(PLO)- Người dân và du khách mãn nhãn trước màn trình diễn nhào lộn giữa không trung, trên những ngọn sóng của 70 vận động viên đến từ 15 quốc gia ở vùng biển Ninh Thuận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-12, Festival lướt ván diều quốc tế năm 2022 trong sự kiện Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải năm 2022 đã chính thức diễn ra tại vùng biển Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

70 vận động viên biểu diễn lướt ván diều ở Ninh Thuận. Ảnh: NÚI XANH

70 vận động viên biểu diễn lướt ván diều ở Ninh Thuận. Ảnh: NÚI XANH

Festival có sự tham gia của hơn 70 vận động viên đến từ 15 quốc gia trên thế giới. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến chiêm ngưỡng những màn biểu diễn đẹp nhất, ấn tượng nhất của các vận động viên.

Các vận động viên thoải mái phô diễn, trải nghiệm những đường ván lướt táo bạo trên ngọn sóng cao. Những pha biểu diễn mãn nhãn nhào lộn giữa không trung tạo phấn khích lớn cho người xem.

Du khách mãn nhãn với những màn nhào lộn. Ảnh: NÚI XANH

Du khách mãn nhãn với những màn nhào lộn. Ảnh: NÚI XANH

Kết thúc buổi biểu diễn, Ban tổ chức trao giải Nhất cho vận động viên Chudinovs Kikh (Nga); giải Nhì cho vận động viên Lại Hoàng Phú (Việt Nam); Giải Ba cho vận động viên Mik Hail ( Kazakhstan).

70 vận động viên đến từ 15 quốc gia tham gian biểu diễn. Ảnh: NÚI XANH

70 vận động viên đến từ 15 quốc gia tham gian biểu diễn. Ảnh: NÚI XANH

Bãi biển thôn Mỹ Hòa thuộc xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, cách bãi biển Ninh Chữ về hướng Bắc khoảng 14 km. Theo nhận định của các vận động viên lướt ván diều, bờ biển này là nơi thuận lợi nhất trong số các vùng biển của Việt Nam để lướt ván diều, bởi sức gió lớn, trải đều vào các ngày trong tuần; bờ biển sạch, nước biển không quá sâu thuận lợi cho những người mới tập và vận động viên chuyên nghiệp.

Hàng năm từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau là thời điểm thuận lợi nhất để tổ chức các hoạt động lướt ván diều, thu hút các vận động viên từ nhiều quốc gia trên thế giới. Lướt ván diều đã và đang mở ra triển vọng mới cho ngành du lịch của huyện Ninh Hải và tỉnh Ninh Thuận trong những năm tới.

Bãi biển Mỹ Hòa, Ninh Thuận, được đánh giá nơi lý tưởng chơi lướt ván diều. Ảnh: NÚI XANH

Bãi biển Mỹ Hòa, Ninh Thuận, được đánh giá nơi lý tưởng chơi lướt ván diều. Ảnh: NÚI XANH

Trước đó, tối 22-2, UBND huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã khai mạc Tuần lễ lướt ván diều Quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 16-12 đến ngày 25-12, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi dọc 54 km ven biển và vườn Quốc gia Núi Chúa. Các hoạt động diễn ra trong tuần lễ như lướt ván diều Quốc tế, giải đua thuyền Rồng thuyền thống trên Đầm Nại, bóng chuyền nữ bãi biển, hành trình chinh phục sân Gofl NaRa – Bình Tiên, hành trình khám phá khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, cùng lễ hội hoa mai vàng, các chương trình nghệ thuật đường phố, văn hóa ẩm thực gắn với các gian hàng OCOP.

Khai mạc tuần lễ sự kiện du lịch ở Ninh Hải. Ảnh: NÚI XANH

Khai mạc tuần lễ sự kiện du lịch ở Ninh Hải. Ảnh: NÚI XANH

Ông Trần Minh Thái, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, cho biết huyện Ninh Hải là địa phương có cảnh quan thiên nhiên phong phú và đa dạng. Sự kiện Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022 là dịp để địa phương kích cầu du lịch.

Đồng thời thúc đẩy hơn nữa công tác thu hút đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất cho ngành du lịch, tăng lượng du khách đến với Ninh Hải, Ninh Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm