Ngư dân Ninh Thuận tranh tài giải đua thuyền rồng truyền thống

(PLO)- Ngư dân vùng biển huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, hào hứng tranh tài trong giải đua thuyền rồng truyền thống lâu đời trên Đầm Nại cầu cho mưa thuận, gió hòa.

Sáng 17-12, UBND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, đã tổ chức giải đua thuyền rồng truyền thống trên Đầm Nại. Đây là sự kiện mở màn cho Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022.

Sáng 17-12, UBND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, đã tổ chức giải đua thuyền rồng truyền thống trên Đầm Nại. Đây là sự kiện mở màn cho Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022. Ảnh: BTC

Sáng 17-12, UBND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, đã tổ chức giải đua thuyền rồng truyền thống trên Đầm Nại. Đây là sự kiện mở màn cho Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022. Ảnh: BTC

Đua thuyền rồng là môn thể thao truyền thống từ xa xưa của ngư dân miền biển huyện Ninh Hải. Lễ hội này được tổ chức đều đặn hàng năm và trở thành nét văn hóa độc đáo vùng biển này. Ảnh: BTC

Đua thuyền rồng là môn thể thao truyền thống từ xa xưa của ngư dân miền biển huyện Ninh Hải. Lễ hội này được tổ chức đều đặn hàng năm và trở thành nét văn hóa độc đáo vùng biển này. Ảnh: BTC

Lễ hội đua thuyền rồng nhằm cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng để ngư dân ra khơi tôm cá đầy khoang, làm ăn phát đạt. Lâu dần, lễ hội đã thu hút được nhiều khán giả, du khách yêu thích đến xem các đội tranh tài. Ảnh: HH

Lễ hội đua thuyền rồng nhằm cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng để ngư dân ra khơi tôm cá đầy khoang, làm ăn phát đạt. Lâu dần, lễ hội đã thu hút được nhiều khán giả, du khách yêu thích đến xem các đội tranh tài. Ảnh: HH

Ông Nguyễn Khắc Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, cho biết giải đua thuyền rồng truyền thống trên Đầm Nại là sự kiện đầu tiên diễn ra trong chuỗi các hoạt động Tuần lễ lướt ván diều Quốc tế và các sự kiện Văn hóa Du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận 2022. Ảnh: HH

Ông Nguyễn Khắc Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, cho biết giải đua thuyền rồng truyền thống trên Đầm Nại là sự kiện đầu tiên diễn ra trong chuỗi các hoạt động Tuần lễ lướt ván diều Quốc tế và các sự kiện Văn hóa Du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận 2022. Ảnh: HH

Thông qua sự kiện sẽ quảng bá thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, con người và du lịch huyện Ninh Hải nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung đến với du khách trong nước và quốc tế, sẽ là điểm đến cho mọi lựa chọn của quý du khách trong tương lai. Ảnh: BTC

Thông qua sự kiện sẽ quảng bá thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, con người và du lịch huyện Ninh Hải nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung đến với du khách trong nước và quốc tế, sẽ là điểm đến cho mọi lựa chọn của quý du khách trong tương lai. Ảnh: BTC

Đây cũng là dịp tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động kích cầu quảng bá, xúc tiến tiềm năng thế mạnh du lịch, phát triển du lịch Ninh Thuận thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, tiếp tục phục hồi ngành kinh tế mũi nhọn và hướng tới các hoạt động mừng Đảng – Mừng Xuân năm 2023. Ảnh: BTC

Đây cũng là dịp tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động kích cầu quảng bá, xúc tiến tiềm năng thế mạnh du lịch, phát triển du lịch Ninh Thuận thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, tiếp tục phục hồi ngành kinh tế mũi nhọn và hướng tới các hoạt động mừng Đảng – Mừng Xuân năm 2023. Ảnh: BTC

Tại giải đua thuyền rồng năm 2022, tám đội đua từ các làng biển trong tỉnh Ninh Thuận như Khánh Hải, Tri Thủy, Khánh Hội, Vĩnh Hải, Thanh Hải (huyện Ninh Hải), Đông Hải (TP Phan Rang – Tháp Chàm), xã Phước Diêm (huyện Thuận Nam)… sẽ tranh tài trên đường đua dài một km tại Đầm Nại. Mỗi đội sẽ có 22 ngư dân khỏe mạnh phối hợp cùng nhau thi đấu trên con thuyền rồng. Ảnh: HH

Tại giải đua thuyền rồng năm 2022, tám đội đua từ các làng biển trong tỉnh Ninh Thuận như Khánh Hải, Tri Thủy, Khánh Hội, Vĩnh Hải, Thanh Hải (huyện Ninh Hải), Đông Hải (TP Phan Rang – Tháp Chàm), xã Phước Diêm (huyện Thuận Nam)… sẽ tranh tài trên đường đua dài một km tại Đầm Nại. Mỗi đội sẽ có 22 ngư dân khỏe mạnh phối hợp cùng nhau thi đấu trên con thuyền rồng. Ảnh: HH

Từ sáng sớm, hàng nghìn khán giả đã tập trung tại khu vực cầu Tri Thủy, Đầm Nại để theo dõi, cỗ vũ các đội đua. Ảnh: HH

Từ sáng sớm, hàng nghìn khán giả đã tập trung tại khu vực cầu Tri Thủy, Đầm Nại để theo dõi, cỗ vũ các đội đua. Ảnh: HH

Sau hai lượt tranh tài, đội thuyền rồng thị trấn Khánh Hội – Tri Hải đã xuất sắc giành giải nhất cuộc đua. Ảnh: BTC

Sau hai lượt tranh tài, đội thuyền rồng thị trấn Khánh Hội – Tri Hải đã xuất sắc giành giải nhất cuộc đua. Ảnh: BTC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm