Mang dao đâm hàng xóm vì ghen tuông, lãnh 15 năm tù

(PLO)- Sau khi hàn gắn tình cảm với vợ cũ, bị cáo Mai Hữu Thành đã ghen tuông và mang dao đi đâm hàng xóm thương tích 67%. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Mai Hữu Thành 14 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo là 15 năm tù.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội và có tính chất côn đồ. Bị cáo dùng dao và tấn công quyết liệt; việc bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Do đó, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung.

đâm hàng xóm
Bị cáo Mai Hữu Thành tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, Mai Hữu Thành ly hôn với bà LTNT từ tháng 6-2020. Đến cuối năm 2020, bà T có quan hệ tình cảm với ông HKQ (ở gần nhà bà T) dù biết ông Q đã có vợ.

Gần một năm sau, Thành quay về sống chung với bà T và biết việc bà T từng có quan hệ tình cảm với ông Q. Thành ghen tuông nên nảy sinh ý định dùng dao đâm hàng xóm.

Ngày 1-11-2021, Thành mua một con dao giấu sẵn trong người và đến cửa hàng của ông Q. Lúc này, ông Q và bà B (vợ ông Q) đang ngồi trước cửa hàng.

Khi thấy ông Q ra trước cửa nhận hàng, Thành liền đến đẩy người giao hàng ra và dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, lưng, tay của ông Q. Bà B chạy lại can ngăn thì bị Thành đâm trúng nhiều nhát vào tay phải.

Ông Q và bà B được người dân đưa đi cấp cứu. Theo kết luận giám định, ông Q bị thương tích 67%; bà B bị thương tích 8%. Họ có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm