Bị chém đứt lìa 4 ngón tay vì mâu thuẫn lúc đánh bài uống nước

(PLO)- Bị bắt sau 10 ngày bỏ trốn, Trí thừa nhận chém đứt lìa bốn ngón tay 1 nam thanh niên vì mâu thuẫn lúc đánh bài uống nước.

Ngày 9-1, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đã bắt tạm giam Bùi Văn Trí (29 tuổi, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, rạng sáng 29-12-2023, Công an phường Hoà Minh (quận Liên Chiểu) nhận được tin báo tại quán nước ở số 183 đường Tôn Đức Thắng, anh Võ Văn H (35 tuổi) bị một đối tượng dùng kiếm chém đứt lìa bốn ngón tay và một vết thương dài khoảng 30 cm trên vai phải.

chém đứt lìa bốn ngón tay
Trí thừa nhận chém đứt lìa bốn ngón tay anh H do mâu thuẫn lúc đánh bài. Ảnh: CA

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng gây án chuyên nghiệp nên Ban lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh.

Vì vụ việc xảy ra lúc đêm tối, trời mưa, đối tượng gây án mang áo mưa, đội nón bảo hiểm, bịt mặt kín nên tạo nhiều khó khăn cho lực lượng công an. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 10 ngày truy xét, cơ quan công an xác định nghi phạm đang lẩn trốn ở quê nhà (xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) nên tiến hành bắt giữ.

chem-dut-ban-tay.jpg
Hộp kiếm cùng vỏ kiếm bị công an thu giữ khi khám xét phòng trọ của Trí. Ảnh: CA.

Khai nhận tại cơ quan công an, Trí thừa nhận việc chém đứt bàn tay anh H lvì mâu thuẫn trong việc đánh bài uống nước ở quán. Thời điểm đó, anh H có đánh Trí nên Trí bực tức, thù hận.

Theo kết quả giám định, anh H bị thương tích 49%.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được Công an quận Liên Chiểu điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm