Mang súng điện đi cướp, bị bắt vì không biết bơi

VKSND quận 8 vừa phối hợp với TAND quận 8 tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án Triệu Thái Trung và Nguyễn Thanh Hùng cướp tài sản.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trung chín năm tù, Hùng tám năm sáu tháng tù cùng về tội cướp tài sản.

Do không có tiền tiêu xài nên Trung rủ Hùng đi cướp tài sản. Theo kế hoạch, Hùng đứng ngoài nổ máy xe mô tô chờ sẵn, khi nào Trung cướp được tài sản sẽ leo lên xe tẩu thoát.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VKSND TP.HCM

Khoảng 00 giờ 10 ngày 27-4-2020, Trung thấy chị HTP đeo giỏ xách màu đen (bên trong đựng số tiền 121.100.000 đồng) đi bộ từ nhà ra đường Quản Trọng Linh, phường 7, quận 8.

Trung đứng chờ chị P. đi ngang qua thì chạy đến giật giỏ xách của chị. Đồng thời, Trung dùng tay trái cầm súng bắn điện bắn một cái vào vai trái của chị P. làm chị ngã xuống đường.

Chị P. vừa ôm lấy giỏ xách, vừa tri hô. Trung sợ bị phát hiện nên bỏ chạy ra xe Hùng đang đợi sẵn để tẩu thoát.

Tuy nhiên, Trung vừa ngồi lên xe thì bị anh PVA chạy đến đạp mạnh vào xe làm cả hai ngã xuống đường. Hùng bị người dân bắt giữ còn Trung bỏ chạy ra hướng sông Cần Giuộc.

Bị anh A. truy đuổi, Trung nhảy xuống sông tẩu thoát nhưng không biết bơi nên phải bám vào một chiếc ghe đậu bên bờ sông và bị anh A. bắt được.

Cả hai được người dân đưa đến, giao cho công an phường 7, quận 8 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Bên trong chiếc túi mà chị P. đeo tại thời điểm vụ án xảy ra có 121,1 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm