Mang súng hoa cải định vượt chốt kiểm dịch giữa đêm khuya

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-9, Công an phường Phương Sài (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã chuyển giao Phạm Phú Hữu Hoàng (27 tuổi, ngụ địa phương này) cùng hồ sơ, tang vật cho Công an TP Nha Trang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu cho hay khoảng 0 giờ ngày 2-9, lực lượng chức năng tại một chốt phong tỏa phòng chống dịch phường Phương Sài phát hiện Phạm Phú Hữu Hoàng đi bộ hướng về vị trí chốt phong tỏa.

Lực lượng chức năng tiếp cận, kiểm tra hành chính đối với Hoàng do không đeo khẩu trang, có dấu hiệu ra đường không cần thiết, vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Tuy nhiên, Hoàng không dừng lại mà vẫn tiếp tục đi đến chốt kiểm soát. Khi lực lượng chức năng yêu cầu Hoàng đeo khẩu trang và hỏi lý do đi ra ngoài, Hoàng nói có việc cần giải quyết bên kia cầu. Lực lượng trực chốt yêu cầu Hoàng quay về nhà vì đang là thời điểm mọi người không được ra đường, trừ các lực lượng chức năng.

Lúc này, Hoàng không chấp hành mà rút ra khẩu súng hoa cải ra, đe dọa “nếu không cho tôi qua sẽ bắn luôn!” rồi bỏ chạy. Lập tức, lực lượng trực chốt cùng Công an phường Phương Sài truy tìm, xác định Hoàng về nhà, đóng cửa. Lực lượng chức năng vận động Hoàng mở cửa ra làm việc, giao nộp khẩu súng.

Lúc đầu, Hoàng không chấp hành nhưng sau đó mở cửa, tự nguyện giao nộp khẩu súng cùng bốn viên đạn, một hộp chứa đạn với 37 viên đạn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đó là súng hoa cải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm